Rùng rợn trước 4 lễ hội Halloween kinh hoàng ở Châu Âu

16/10/2017 19:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bắt nguồn từ Châu Âu hàng ngàn năm trước, Halloween được xem là lễ hội dành cho người chết, là ngày đặc biệt trong năm mà người sống và người chết gặp nhau.

1. Ireland

Ireland được xem là cái nôi, nơi khởi nguồn của lễ hội truyền thống Halloween. Người dân Ireland còn gọi Halloween dưới cái tên Samhain – ngày thế giới âm – dương giao hòa và sức mạnh hắc ám đạt tới đỉnh cao.

Vào ngày này, các thầy phù thủy sẽ thực hiện những bùa phép mang lại sức mạnh cho người chết, người sống sẽ hóa trang thành những hồn ma và tham gia những bữa tiệc mừng linh hồn.Trick or Treat – biểu tượng nổi bật của Halloween là tên một trò chơi truyền thống được người Ireland chơi trong đêm 31/10.

2. Anh

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Ở Anh, vào dịp Halloween, người ta treo trước cửa hoặc trang trí trong nhà vô số đèn lồng hình dáng ma quái được khắc từ vỏ quả. Không chỉ là quả bí, nhiều loại quả như củ cải đường, dưa vàng… cũng được sử dụng để làm đèn lồng. Trên các con đường, ánh sáng kỳ quái từ đèn lồng hòa vào ánh sáng rực rỡ từ những đống lửa bùng cháy, như một tín hiệu để dẫn đường cho mọi linh hồn cô độc.

Lễ hội đốt lửa ở Anh bắt nguồn từ cái chết của linh hồn tội lỗi của Guy Fawkes, kẻ từng có ý định làm nổ tung tòa nhà Hội Đồng vào thế kỷ XVII và đã bị xử tử ngay sau đó. Những hình nộm Guy Fawkes được đốt cháy trong lễ hội đốt lửa, như sự nguyền rủa với kẻ tội đồ.

3. Pháp

Lễ hội hóa trang là tâm điểm của ngày lễ Halloween ở Pháp. Hàng năm, người ta đều tổ chức những cuộc diễu hành lớn của xác chết, phù thủy, zombie…và vô số nhân vật rùng rợn ở thị trấn Limoges.

Trong khi đó ở Paris, những đèn lồng bí ngô khổng lồ được dựng lên để soi đường cho người chết trở về, những ngôi nhà được trang hoàng bằng vô số hình ảnh ma quái và kỳ dị. Tiệc tùng và dạ hội Halloween thường được tổ chức tại nhà hơn là tại quảng trường lớn.

4. Áo

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Hơi khác một chút so với các nước Châu Âu khác, Halloween ở Áo kéo dài cả tuần, từ 31/10 – 8/11. Người ta tin rằng Halloween là dịp người chết trở về gia đình, là lễ hội dành cho người chết. Bởi vậy, vào ngày 31/10, mỗi gia đình sẽ đặt một ngọn nến hoặc đèn lồng trong nhà, bánh mì và cốc nước để dẫn đường cho người thân.

Những ngày tiếp theo, người Áo hàng đêm sẽ ra thăm mộ người thân, trang trí mộ thật rực rỡ với đèn lồng, nến, vòng hoa, bánh kẹo… Một số gia đình thậm chí còn tổ chức lễ cầu siêu cho người chết.

'Lạnh người' trước ý nghĩa ma quái của 5 biểu tượng Halloween

'Lạnh người' trước ý nghĩa ma quái của 5 biểu tượng Halloween

Sắc màu cam, đen, trắng cùng những biểu tượng ma quái trong lễ hội Halloween mang những ý nghĩa rùng rợn khó tả.

Thùy Dung

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm