Quốc hội Nga thông qua hiệp ước vũ khí mới với Mỹ

27/01/2011 07:41 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 26/1, Quốc hội Nga đã thông qua hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới với Mỹ, vốn được xem là yếu tố trung tâm giúp cải thiện quan hệ song phương.

Thượng viện Nga đã thông qua hiệp ước New START, vốn được Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev ký hồi tháng 4/2010. Hiệp ước sẽ buộc 2 nước phải giảm kho vũ khí hạt nhân xuống còn tối đa 1.550 đầu đạn trong vòng 7 năm. Mỗi bên cũng chỉ có 700 tên lửa và máy bay ném bom tầm xa. Hiệp ước cũng ban hành một quy chế kiểm soát sự tuân thủ thỏa thuận của mỗi nước và sẽ có hiệu lực trong 10 năm.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm