Quốc hội Mỹ chất vấn CIA về phim săn lùng Bin Laden

05/01/2013 06:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ đã yêu cầu cung cấp thêm thông tin về các mối quan hệ giữa Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và những người sản xuất phim Zero Dark Thirty.

Bộ phim được sản xuất dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kathryn Bigelow đã mô tả cuộc săn lùng trùm khủng bố Osama Bin Laden diễn ra hồi năm 2011.

Trong lá thư gửi tới giám đốc tạm quyền CIA Michael Morell, 3 thượng nghị sĩ Mỹ trong ủy ban trên là Dianne Feinstein, Carl Levin và John McCain đã nói rằng các nhà làm phim có thể đã cung cấp thông tin sai dựa vào thông tin do CIA cung cấp.

Các nghị sĩ cho biết họ quan ngại khi phim nêu rõ rằng các kỹ thuật thẩm vấn quá mức, gần như tra tấn, đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tìm ra Bin Laden. Họ yêu cầu việc được xem một bản sao các tài liệu mà CIA đã cấp cho đoàn làm phim, để xem cơ quan này có cung cấp thông tin dẫn tới hiểu sai hay không.

Phim Zero Dark Thirty đã được đề cử 4 giải Quả cầu vàng và là ứng viên nặng ký cho việc đề cử và đoạt giải Oscar. Trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, phim còn bị cáo buộc là công cụ tuyên truyền hỗ trợ, giúp Tổng thống Barack Obama vận động tranh cử.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm