Quảng Trị: Bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

08/10/2019 11:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/10, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 5 cá thể tê tê Java hiện nằm trong nhóm IB, thuộc động vật nguy cấp quý hiếm, cấm vận chuyển, mua bán.

Phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép

Phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép

Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 7/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát kinh tế thuộc Công an huyện Hướng Hóa phát hiện ông Trần Quang (sinh năm 1958), trú tại khối 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa đang chở theo một phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi bị yêu cầu dừng lại kiểm tra, ông Quang vội điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74H1- 05.442 bỏ chạy. Sau khi bị truy đuổi gần 2 km, người phụ nữ nhảy khỏi xe mô tô, chạy trốn vào rẫy cà phê.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát trên mô tô có 5 cá thể tê tê Java, với trọng lượng 32,7 kg. Ông Quang khai nhận vận chuyển thuê từ xã Tân Liên về thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa). Theo giá thị trường, tổng trị giá số tê tê Java nói trên hơn 250 triệu đồng.

Chú thích ảnh
5 cá thể Tê tê Java được cơ quan chức năng giải cứu. Ảnh: Internet

Hiện Công an huyện Hướng Hóa đang tổ chức truy bắt người phụ nữ đang bỏ trốn và giám định tang vật, mở rộng vụ án.

Trong sáng 8/10, Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam thuộc vườn quốc gia Quốc Phương đã đến huyện Hướng Hóa cứu hộ số động vật nói trên…

Thanh Thủy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm