Quan tham Trung Quốc 'ngã ngựa' vì bồ bịch với hai chị em ruột

15/10/2016 08:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/10, Tòa án Trung cấp thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã mở phiên tòa công khai xét xử nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại (HĐND) tỉnh Sơn Tây Kim Đạo Minh.

Thông tin trên tờ Nhân dân Nhật báo cùng ngày cho biết tòa án đã tuyên án chung thân đối với Kim Đạo Minh vì tội nhận hối lộ tổng cộng 123 triệu nhân dân tệ (hơn 18,3 triệu USD). Bên cạnh đó, bị cáo còn bị tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản. Toàn bộ những tài vật mà Kim Đạo Minh có được từ việc nhận hối lộ sẽ bị sung công quỹ.


Kim Đạo Minh và hai chị em Hồ Hân, Hồ Lỗi. Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 27/2/2014, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc tuyên bố Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Sơn Tây Kim Đạo Minh bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, cụm từ thường được sử dụng ở Trung Quốc ám chỉ hành vi tham nhũng. Truyền thông Trung Quốc cũng từng đưa tin Kim Đạo Minh đã lợi dụng chức vụ làm lợi cho người khác, đòi, nhận hối lộ lớn và dính líu tới chuyện bồ bịch.

Theo trang tin Caixin, trong thời gian nhậm chức ở Sơn Tây, Kim Đạo Minh quen hai chị em xinh đẹp là Hồ Hân và Hồ Lỗi. Sau này, họ không chỉ trở thành “sân sau” kiếm tiền cho Kim Đạo Minh mà còn biến thành tình nhân của quan chức tha hóa này.

Theo Hoàng Hà - Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm