Quân đội Syria đánh bật toàn bộ các tay súng IS khỏi miền Nam

18/11/2018 07:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo AFP, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, quân đội Syria ngày 17/11 đã giành lại quyền kiểm soát nơi ẩn náu cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Nam Syria sau nhiều tháng giao tranh.

Liên quân do Mỹ đứng đầu không kích Syria khiến hàng chục dân thường thiệt mạng  

Liên quân do Mỹ đứng đầu không kích Syria khiến hàng chục dân thường thiệt mạng  

Ngày 17/11, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết ít nhất 43 người, hầu hết là dần thường, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại tỉnh Deir Ez-Zor của nước này.

Cụ thể, quân đội của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã giành lại khu vực Tulul al-Safa, nằm giữa các tỉnh Damascus và Sweida, sau khi các phần tử IS tháo chạy khỏi đây và tiến vào sa mạc Badia.

Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá sau các cuộc xung đột ở Damascus, Syria ngày 3/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Syria đã giao tranh với IS tại khu vực này kể từ cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào nhóm sắc tộc Druze tại tỉnh Sweida hồi tháng Bảy vừa qua.

Trong những tuần gần đây, tần suất các cuộc không kích tại Tulul al-Safa đã tăng lên và Damascus đã điều động hàng trăm binh sỹ tới đây để tiếp viện.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm