Quân đội Nigeria đã xác định được vị trí hơn 200 nữ sinh bị giam giữ

27/05/2014 09:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quân đội Nigeria nói họ đã biết nơi hơn 200 con tin bị phiến quân Boko Haram giam giữ nhưng sẽ không mạo hiểm “giết chết cô gái của bằng cách giải cứu bằng cách sử dụng vũ lực”, tờ Daily Mail của Anh cho hay. 

Hôm 12/5, tổ chức khủng bố Boko Haram đã tung ra một đoạn clip ghi lại hình ảnh của hàng trăm nữ sinh trường Trung học nội trú ở làng Chibok, bang Borno bị bắt cóc tại một khu vực được cho là giống như ở trong rừng.

Cho đến nay, nhà chức trách Nigeria cho biết cơ quan điều tra đã nắm được vị trí khu vực này. Tuy nhiên, vì lo ngại cho sự an toàn của con tin, cảnh sát đã loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giải cứu các nạn nhân, một quan chức quân sự hàng đầu Nigeria cho biết.

Hình ảnh cắt từ video phiến quân Boko Haram phát đi hôm 12/5.

“Tin tốt lành cho cha mẹ của các cô gái là chúng tôi đã biết họ đang ở đâu, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ cho các bạn. Nơi các con tin bị giam giữ, liệu chúng ta có thể đột kích khu vực này với lực lượng giải cứu không? Không, chúng tôi không đưa thể cô gái trở về  bằng cách giết họ được”, các cơ quan thông tấn nhà nước Nigeria trích lời Lãnh đạo cấp cao quân đội Nigeria Air Marshal Alex S. Badeh trong một tuyên bố được phát đi hôm qua (26/5). 

Tháng trước, hơn 200 nữ sinh ở miền bắc Nigeria đã bị Boko Haram, một lực lượng Hồi giáo cực đoan liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda bắt cóc. Tuần trước, các tay súng táo tợn của nhóm này đã gây ra một vụ đánh bom và xả súng kinh hoàng khiến 150 người thiệt mạng. Tối hôm 20/3, một vụ đánh bom kép bằng xe hơi tại khu chợ trung tâm thành phố Jos của phiến quân Boko Haram cũng giết chết ít nhất 130 dân thường, trong khi hai ngày sau đó, 48 nạn nhân cũng thiệt mạng khi các chiến binh Hồi giáo xông vào và đốt cháy các khu định cư gần làng Chibok.

Trong video được phát đi hai tuần trước, quân khủng bố Boko Haram tuyên bố nữ sinh đã cải sang đạo Hồi và các hình ảnh cắt ra từ video cũng cho thấy một số nữ sinh bị bắt cóc xuất hiện với mạng che mặt và đang nhẩm đọc kinh Koran.

Abubakar Shekau, thủ lĩnh của nhóm đã đưa ra điều kiện thả tự do cho hơn 200 cô gái là nhà nước Nigeria phải phóng thích các tù binh là thành viên của phiến quân nhưng chính quyền ông Goodluck Jonathan đã bác bỏ thương lượng này.

Boko Haram đe dọa sẽ bán mỗi con tin với giá 12 bảng hoặc ép các nạn nhân phục vụ trong nhà chứa nếu yêu cầu đàm phán của chúng không được đáp ứng.

Từ khi vụ bắt cóc chấn động thế giới xảy ra vào ngày 16/4, Tổng thống Nigeria Goodluck và chính phủ của ông phải đối mặt với sự phẫn nộ ở trong và ngoài nước trước thất bại của chính quyền trong giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc.

Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm