Quân đội Nga chuẩn bị khai thác các tiêm kích không người lái

19/11/2017 14:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các phi cơ không người lái sẽ tích cực được khai thác không chỉ trong do thám mà cả tấn công, ông Mikhail Matveevsky, chỉ huy Binh chủng Tên lửa và pháo Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Chúng tôi đang tích cực sử dụng (UAV), đưa vào huấn luyện chiến đấu, thực hiện những thay đổi trong tài liệu vận hành, tổ chức khóa đào tạo cho các quân nhân.

Chúng tôi đã thực hiện các tài liệu bổ sung thích hợp liên quan đến việc sử dụng UAV phục vụ loạt nhiệm vụ hỏa lực khác nhau," ông Matveevsky nói.

Ông nhắc rằng trong Lực lượng Tên lửa và pháo các UAV từ lâu đã được sử dụng như phương tiện do thám.

"UAV có các tiềm năng khai thác lớn, tương lai của chúng không chỉ có nhiệm vụ trinh sát mà cả các nhiệm vụ tấn công," ông Matveevsky nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó tuyên bố rằng quân đội sẽ sớm nhận các phương tiện bay tấn công không người lái.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm