Pháo hoa chào Xuân Canh Tý 2020: Tỏa sáng những sắc màu của thịnh vượng, niềm tin

17/01/2020 14:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giao thừa - thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới từ bao đời nay đã in sâu trong tâm thức của người Việt, là thời khắc thiêng liêng nguyện cầu một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng.

Cần Thơ bắn pháo hoa 7 điểm đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Cần Thơ bắn pháo hoa 7 điểm đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chiều 10/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 1 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp, tăng 1 điểm so với Tết 2019.

Trong thời khắc ấy, từ Hà Giang - nơi địa đầu phía Bắc tới đất mũi Cà Mau - vùng cực Nam của Tổ quốc, những màn pháo hoa rực sáng mang đến không khí phấn khởi, vui tươi cho người dân cả nước cùng những ước vọng tốt lành.

Đón Xuân Canh Tý 2020, tại các địa phương trong cả nước, tất cả các địa điểm bắn pháo hoa đều được bố trí ở những vị trí phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân chiêm ngưỡng những màn pháo hoa lung linh sắc màu. Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa chủ yếu được các địa phương huy động từ nguồn xã hội hóa.

Các thành phố trực thuộc Trung ương: Rực rỡ, sôi động

Tại Thủ đô ngàn năm văn hiến, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, những màn pháo hoa rực sáng như những đóa hoa của đất trời, của lòng người, sẽ làm cho Hà Nội thêm lung linh, huyền ảo trong đêm 30 Tết. Trong âm hưởng của mùa Xuân, nhà nhà, người người dâng hương thờ cúng ông bà, tổ tiên, rồi cùng xem pháo hoa và nguyện ước một mùa Xuân mới an vui, hạnh phúc.

Giống như mọi năm, bước sang năm Canh Tý 2020, trong cái lạnh đặc trưng của miền Bắc, không khí đêm giao thừa thêm lắng đọng, thiêng liêng. Đất trời giao hòa cùng lòng người. Người dân Thủ đô hân hoan thưởng lãm những màn pháo hoa tuyệt đẹp và nghe lời chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Chú thích ảnh
Đông đảo du khách thưởng lãm pháo hoa. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Xuân Canh Tý, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa 30 điểm tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Trong đó, 6 điểm tầm cao tại Hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và trung tâm thị xã Sơn Tây. 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được thực hiện tại các quận, huyện còn lại.

Cũng trong đêm Giao thừa, 6 nhà hát của Hà Nội tổ chức các chương trình nghệ thuật tập trung ở khu vực bắn pháo hoa tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân. Riêng khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật chào Xuân.

Tại thành phố mang tên Bác, phố phường rực rỡ mai vàng đặc trưng của mùa Xuân phương Nam. Đúng 0 giờ ngày 24/1 (tức ngày mùng 1 tháng Giêng năm Canh Tý), màn pháo hoa lung linh khoe sắc giữa bầu trời đêm, trong tiếng hò reo của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Người người xuống đường hòa vào không khí đón mừng năm mới.

Đường hoa Nguyễn Huệ luôn là một trong những điểm thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp Tết đến Xuân về. Năm nay, đường hoa mở cửa phục vụ nhu cầu du Xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố, du khách trong nước và quốc tế từ 19 giờ ngày 22/1 đến 21 giờ ngày 28/1/2020 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết). Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên Thành phố tổ chức bình chọn ảnh Đường hoa Nguyễn Huệ 2020 được yêu thích nhất.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đón năm mới Canh Tý 2020.

Năm nay, thành phố Hoa phượng đỏ Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm là Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà Triển lãm thành phố, quận Hồng Bàng; Bờ hồ An Biên, quận Lê Chân; Trung tâm hành chính quận Dương Kinh; Khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên; Trung tâm hành chính huyện An Dương; Trung tâm hành chính huyện Tiên Lãng; Khu di tích Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo; Khu cầu Cảng Cát Bà, huyện Cát Hải. Tại mỗi điểm có 500 quả pháo hoa tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp được bắn lên bầu trời.

Thành phố Hải Phòng cho phép các quận, huyện: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại 1 điểm trung tâm trên địa bàn quận, huyện; huyện Cát Hải tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại 1 điểm trên đảo Cát Hải.

Người dân Đà Nẵng - thành phố của những cây cầu nằm bên bờ sông Hàn vốn đã rất quen thuộc với các cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế diễn ra hằng năm. Tuy nhiên, nhiều người dân chia sẻ, được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa muôn sắc, trong giờ phút thiêng liêng khi trời đất giao hòa, tâm trạng vẫn hân hoan, khó tả.

Đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020, thành phố Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm: Trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh các quận: Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn); khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và tại khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút. Pháo được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật và sử dụng hệ thống bắn pháo hoa Fire One.

“Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó lòng không muốn về” - câu ca dao xưa đã bao hàm ý nghĩa trọn vẹn về một vùng sông nước trù phú, với những sản vật và môi trường sinh thái hấp dẫn du khách thập phương…

Đến với Cần Thơ dịp Tết này, du khách không chỉ được trải nghiệm cái Tết đầm ấm của người dân miệt vườn, mà còn có cơ hội thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ trong đêm Giao thừa tại 7 điểm. trong đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao (điểm chính) đặt tại Công viên sông Hậu, khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Các điểm pháo hoa tầm thấp còn lại được bố trí tại trung tâm các quận, huyện: Ô Môn, Phong Điền, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ. So với những năm trước đây, năm nay thành phố Cần Thơ tăng thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại huyện Ô Môn.

Cuốn hút các trọng điểm du lịch

Dải đất hình chữ S có nhiều thắng cảnh đẹp cùng nền văn hóa đặc sắc là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Trong hành trình tuyệt vời ấy, người dân, du khách có thể chọn cho mình địa điểm lý tưởng để hòa vào không gian Tết cổ truyền, tham gia các hoạt động đặc sắc tại địa phương, thưởng lãm những màn pháo hoa rực rỡ như tạc khắc lên nét duyên riêng của từng vùng, miền trên bầu trời Việt “đêm 30”.

Đến với mảnh đất Lào Cai - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, người dân và du khách sẽ hòa mình vào các hoạt động thiết thực chào mừng Xuân Canh Tý 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 73 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (5/3/1947 - 5/3/2020). Đêm Giao thừa Xuân Canh Tý, tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc và bắn pháo hoa tại khu vực phố Đinh Lễ, thành phố Lào Cai. Ba huyện Văn Bàn, Bảo Yên và Bắc Hà cũng tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới. Kinh phí bắn pháo hoa do các địa phương chủ động 100% từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Chú thích ảnh
Bắn pháo hoa tại khu Du lịch Sun World Fansipan Legend, thị trấn Sa Pa. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ninh Bình đang trên đà phát triển mạnh về du lịch, có lợi thế to lớn nhờ hội tụ đầy đủ cả di sản thiên nhiên và văn hóa như Khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Hang Múa, rừng Cúc Phương, chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư... Các điểm bắn pháo hoa mừng Xuân mới được tổ chức tại trung tâm 2 thành phố Ninh Bình, Tam Điệp và các huyện: Yên Khánh, Kim Sơn, thời gian kéo dài 15 phút, chủ yếu là pháo hoa tầng thấp.

Đến với Quảng Ninh, vùng đất địa đầu của Tổ quốc, nơi có Vịnh Hạ Long xinh đẹp, viên ngọc quý, điểm đến lý tưởng, niềm tự hào của du lịch Việt Nam, Giao thừa năm nay người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa tầm cao tại hai thành phố Hạ Long và Uông Bí; các địa phương còn lại bắn pháo hoa tầm thấp. Đặc biệt, các huyện vùng cao, vùng dân tộc thiểu số khó khăn và hải đảo như: Ba Chẽ, Bình Liêu và huyện đảo Cô Tô, sẽ được hỗ trợ để có thể tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa phục vụ người dân đón Tết vui tươi.

Thành phố ngàn hoa năm nay cũng có thêm một loại hoa mang tên “pháo hoa”. Không ít người dân Đà Lạt, Lâm Đồng, vui vẻ giới thiệu cái tên “Thành phố Một ngàn linh một loài hoa” với du khách dịp Xuân mới này. Năm nay tại Lâm Đồng sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp: Bên bờ hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt (2 điểm), hồ Đồng Nai (thành phố Bảo Lộc), khuôn viên khu Trung tâm hành chính huyện Di Linh và Sân vận động huyện Đức Trọng.

Tại Bình Thuận, vùng đất du lịch thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách, đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ở 8 điểm.

Vào thời khắc Giao thừa, tại trung tâm thành phố Phan Thiết, màn pháo hoa được bắn ở cầu Lê Hồng Phong. Cùng lúc đó, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phong; Khu dân cư mới, thị trấn Chợ Lầu huyện Bắc Bình; khu vực Trường Tiểu học Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc; khuôn viên Công viên Trần Phú, huyện Hàm Thuận Nam; khu vực Nhà thi đấu huyện Hàm Tân; Công viên Nguyễn Huệ, thị xã La Gi và Trung tâm Văn hóa huyện đảo Phú Quý, cũng diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp trong vòng 15 phút.

Một địa điểm ngắm pháo hoa lý tưởng không thể bỏ qua trong đêm Giao thừa năm nay đó là ở Ninh Thuận - vùng đất ẩn chứa nét quyến rũ bởi sự hoang sơ, kỳ vỹ, đầy nắng, gió và cát trắng. Năm nay, màn bắn pháo hoa tại Ninh Thuận diễn ra khoảng 15 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV - Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Vào thời khắc Giao thừa, pháo hoa bung nở rực rỡ trên bầu trời Ninh Thuận cùng mong ước về những vụ nho bội thu của những nông dân cần cù.

Đêm Giao thừa tại Phú Yên, vùng đất của “Hoa vàng trên cỏ xanh”, người dân, du khách sẽ được đắm mình trong những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Xuân ở khu vực Núi Nhạn, thành phố Tuy Hòa. Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa vận động các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong thời khắc đất trời vào Xuân, đón chào năm mới, người dân Kiên Giang sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ cùng với các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Pháo hoa được bắn tại hai thành phố Rạch Giá, Hà Tiên và huyện đảo Phú Quốc nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, mang đậm bản sắc dân tộc.

Linh thiêng những địa danh lịch sử

Thủ đô gió ngàn -  Tuyên Quang tổ chức bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang). Ngoài việc tổ chức bắn pháo hoa, Tuyên Quang còn trang trí đèn led, treo biểu ngữ tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến phố trung tâm chào đón năm mới.

Là tỉnh miền núi phía Bắc Tổ quốc, Cao Bằng không có những công trình kiến trúc hoành tráng, không có những khu du lịch được đầu tư lớn nhưng phong cảnh núi rừng với thiên nhiên hùng vĩ nơi đây đã níu chân biết bao du khách. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Cao Bằng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp từ nguồn xã hội hóa tại 2 điểm là thành phố Cao Bằng và huyện Trùng Khánh.

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - tỉnh Nghệ An tổ chức bắn pháo hoa tại 2 địa điểm ở thành phố Vinh, đó là tại Công viên Trung tâm và khu vực gần cầu Bến Thủy.

Cố đô Huế được biết đến là vùng đất của di sản, nơi lưu giữ và bảo tồn gần như trọn vẹn những tinh hoa văn hóa, nghi lễ truyền thống của triều đại nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. Khu di tích Cố đô Huế được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hóa thế giới đầu tiên ở Việt Nam năm 1993. Hiện nay, Huế còn sở hữu 4 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại và đồng sở hữu 2 Di sản Văn hóa phi vật thể thế giới khác.

Vào thời khắc Giao thừa đón mừng năm mới Canh Tý, những màn pháo hoa tầm cao tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy kết hợp cùng ánh lửa phụt ra từ súng lửa Thần Công chiếu sáng Kỳ Đài Ngọ Môn sẽ góp phần làm cho không khí đêm Giao thừa ở xứ Huế thêm phần ý nghĩa, trọn vẹn.

Cách Thừa Thiên-Huế không xa, thành phố Hội An của Quảng Nam là điểm đến đặc sắc, với những món quà lưu niệm tuyệt vời, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ cổ, tơ lụa, tranh nghệ thuật... Để phục vụ người dân và du khách, chính quyền hai thành phố Tam Kỳ và Hội An tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc Giao thừa.
Tại “thủ phủ” hồ tiêu Bình Phước, người dân sẽ mãn nhãn với những màn pháo hoa rực sáng trong đêm chào đón Xuân sang. Năm nay, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 11 địa điểm để phục vụ nhân dân.

Bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa là hoạt động được người dân quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - An Giang rất mong chờ nhân dịp bước sang năm mới. Nhiều năm qua, kinh phí tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết tại An Giang đều được xã hội hóa hoàn toàn. Năm nay, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tại 8/11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tỏa sáng khắp vùng, miền

Trong thời khắc đón Giao thừa, những màn pháo hoa lung linh, tỏa sáng trên khắp các vùng, miền của Tổ quốc thân yêu, mang đến không khí đầm ấm, vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón Tết, đón Xuân.

Tại mảnh đất địa đầu phía Bắc của Tổ quốc, Hà Giang tổ chức bắn pháo hoa tại 7 huyện, thành phố, chia tay năm 2019 vượt qua nhiều khó khăn, đón Xuân mới Canh Tý 2020 trong niềm tin và yêu thương, khát vọng và chia sẻ. Các địa điểm bắn pháo hoa gồm các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần và thành phố Hà Giang. Tại mỗi điểm bắn sẽ thực hiện số lượng từ 40 đến 120 giàn pháo hoa, thời lượng bắn kéo dài 15 phút.

Về với xứ Lạng, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả trung tâm các huyện, thành phố. Dự kiến, pháo hoa được bắn với thời lượng 10 phút ở điểm bắn tại trung tâm các huyện, 15 phút ở điểm bắn tại thành phố Lạng Sơn.

Đêm Giao thừa ở tỉnh miền núi Yên Bái, đồng bào các dân tộc sẽ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa bung sắc trên bầu trời, như hoa mơ, hoa mận giữa núi rừng, tại 4 điểm: Quảng trường 19/8 (Km5) và khu vực cầu Bách Lẫm (thành phố Yên Bái); khu vực Căng Đồn, phường Pú Trạng (thị xã Nghĩa Lộ); khu vực trung tâm thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên).

Tỉnh Thái Nguyên - vùng đất “đệ nhất danh trà” rộn ràng sắc Xuân với việc tổ chức bắn pháo hoa tại 8 địa điểm của 7/8 huyện, thành, thị trong tỉnh. Trong đó, người dân thành phố Thái Nguyên có thể chiêm ngưỡng những màn pháo trong đêm Giao thừa tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Nhà Văn hóa công nhân Gang thép.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón mừng Xuân mới và thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tỉnh Hòa Bình cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 9 điểm trên địa bàn.

Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và bắn pháo hoa phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết.

Tỉnh Hải Dương có 4 điểm bắn pháo hoa ở các huyện, thành phố trong đêm Giao thừa phục vụ nhu cầu vui Xuân đón Tết của người dân địa phương. Thành phố Hải Dương tổ chức bắn pháo hoa tại hồ Bạch Đằng và Quảng trường 30/10. Thành phố Chí Linh bắn pháo hoa tại Quảng trường Sao Đỏ cạnh hồ Mật Sơn. Huyện Thanh Hà bắn pháo hoa tại Quảng trường Thanh Bình - trung tâm thị trấn Thanh Hà.

Về với mảnh đất Thành Nam, đêm Giao thừa đón mừng Xuân Canh Tý 2020 sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp và tầm trung trong thời gian 15 phút tại khu vực Công viên hồ Vị Xuyên (phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định) và Khách sạn Nam Cường (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định). Toàn bộ kinh phí tổ chức sự kiện này, ước tính hơn 1 tỉ đồng, từ nguồn xã hội hóa, do các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ.

Tại tỉnh Hà Nam, chương trình bắn pháo hoa được tổ chức tại tầng 10 Khách sạn Hòa Bình, đường Trần Phú, thành phố Phủ Lý, trong thời gian 15 phút.

Trên quê hương “Năm tấn” Thái Bình, người dân địa phương cũng có thể chiêm ngưỡng những chùm pháo hoa rực rỡ, nguyện cầu một năm thật an yên, hạnh phúc. Các điểm bắn pháo hoa do tỉnh tổ chức tại Khu nhà làm việc cũ của Tỉnh ủy và Trụ sở liên cơ Sở Tài chính, Sở Công Thương. Ngoài ra, 6 huyện, thành phố gồm Hưng Hà, Kiến Xương, Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Thái Thụy và thành phố Thái Bình cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm Giao thừa.

Năm nay, 4 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 gồm: Thành phố Quảng Ngãi, huyện Đức Phổ, huyện Bình Sơn và huyện miền núi Ba Tơ. Đặc biệt, tại thành phố Quảng Ngãi, pháo hoa sẽ khoe sắc tại khu vực cầu Thạch Bích để tạo thuận lợi cho người dân được thưởng thức pháo hoa ở cả 2 bên bờ Bắc và bờ Nam của sông Trà Khúc, đồng thời pháo hoa được bắn trên sông sẽ đẹp hơn, lung linh hơn.

Đồng bào các dân tộc sinh sống ở các tỉnh Tây Nguyên cũng đón một mùa Xuân tươi vui, hạnh phúc, đủ đầy với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc cùng màn pháo hoa rực sáng vùng đất đỏ ba-zan.

Trong đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, trên địa bàn tỉnh diễn ra hoạt động chiếu phim tài liệu và phim truyện phục vụ nhân dân, chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Canh Tý 2020”. Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm Giao thừa nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đón Tết cổ truyền, tạo khởi đầu tốt đẹp cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ở khu vực miền Đông Nam bộ, tỉnh Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 4 điểm gồm: Thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, các huyện Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu. Tại những địa điểm bắn pháo hoa, các địa phương còn tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân.

Không khí đón Tết đang rộn ràng khắp các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong thời khắc linh thiêng đón chào năm mới, người dân sẽ được thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ cùng với các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Tại xứ dừa Bến Tre, tất cả 9 huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Xuân Canh Tý 2020, phục vụ nhân dân với nguồn kinh phí xã hội hóa.

Tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Đêm Lễ hội đón Giao thừa mừng Xuân kết hợp với bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa khoảng 15 phút.

Tỉnh Tiền Giang có 6 địa phương tổ chức bắn pháo hoa gồm: Thành phố Mỹ Tho, các thị xã Cai Lậy, Gò Công; các huyện Gò Công Tây, Chợ Gạo, Cái Bè. Cùng với tổ chức bắn pháo hoa, trong dịp Tết Nguyên đán 2020, Tiền Giang còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đặc sắc phục vụ nhân dân, trong đó điểm nhấn là Hội Xuân, Chợ hoa Xuân tại thành phố Mỹ Tho và các địa phương trong toàn tỉnh, hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý.

Vùng đất cực Nam Tổ quốc - Cà Mau sẽ bắn pháo hoa tại 4 huyện và thành phố Cà Mau với 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên phường 5, đường Trần Hưng Đạo (thành phố Cà Mau), Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển), Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện U Minh (huyện U Minh), Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình (huyện Thới Bình) và Nhà Thiếu nhi huyện Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời). Chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa đón Giao thừa ở Cà Mau nhằm tạo khí thế vui tươi phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong tỉnh.

Sắc xuân lan tỏa khắp đất trời, người dân khắp mọi miền Tổ quốc nô nức đón Xuân. Cùng với hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào ở vùng sâu vùng xa, các chương trình nghệ thuật đặc sắc, những màn pháo hoa lung linh trên bầu trời Tổ quốc, mang đến một mùa Xuân yên bình, đủ đầy trong từng nếp nhà, bản làng, con phố…

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm