Phân luồng giao thông phố Quốc Tử Giám phục vụ thi công ga ngầm đường sắt đô thị

06/10/2019 23:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Để phục vụ thi công ga ngầm S11 (ga Văn Miếu) tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội, từ ngày 5/10/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông đoạn từ ngã ba phố Quốc Tử Giám - Văn Miếu kéo dài 195m về phía phố Ngô Sỹ Liên.

Đồ họa: Phân luồng bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Đồ họa: Phân luồng bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Công an thành phố Hà Nội vừa có phương án phân luồng nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hội nghị, sự kiện diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trong đó có Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội.

Theo đó, phạm vi rào chắn có chiều dài 195m, chiều rộng 18,7m, bao gồm toàn bộ mặt đường hiện trạng và vỉa hè phía Bắc phố Quốc Tử Giám.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng dán biển báo phân luồng giao thông tại đường Quốc Tử Giám. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Sau khi rào chắn, sẽ có đường tránh cho các phương tiện lưu thông 2 chiều, đoạn đường tránh sẽ có chiều rộng 7m, bề rộng vỉa hè 1 - 2m. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Riêng Trung đoàn Cảnh sát và 5 hộ dân sẽ làm đường tạm đảm bảo nhu cầu đi lại. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Các đơn vị sẽ rào chắn từ ngã ba Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng về phía phố Ngô Sỹ Liên. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Phạm vi rào chắn có chiều dài 195m, chiều rộng 18,7m bao gồm toàn bộ đường và vỉa hè. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Huy Hùng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm