Pakistan bắn rơi thiết bị bay không người lái của Ấn Độ gần ranh giới kiểm soát

17/03/2019 20:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quân đội tuyên bố đã bắn hạ một thiết bị bay trinh sát không người lái của Ấn Độ gần Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của hai nước.

Ấn Độ, Mỹ hối thúc Pakistan triệt phá các cơ sở hạ tầng khủng bố

Ấn Độ, Mỹ hối thúc Pakistan triệt phá các cơ sở hạ tầng khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ và Mỹ đã kêu gọi Pakistan phối hợp hành động trong việc triệt phá các cơ sở hạ tầng khủng bố và không cung cấp nơi ẩn náu cho các tổ chức khủng bố trên lãnh thổ của mình. Tuyên bố này được đư ra sau cuộc gặp ngày 11/3 giữa Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Washington.

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn lời người phát ngôn của quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asif Ghafoor đăng trên trang mạng Scroll ngày 17/3 cho biết, thiết bị của Ấn Độ đã vượt qua LoC 150m vào lãnh thổ Pakistan. Các nguồn tin của quân đội Pakistan khẳng định thiết bị này được sử dụng để thu thập tin tức tình báo.

Chú thích ảnh
Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của hai nước

Trước đó, Ấn Độ tuyên bố đã bắn rơi 2 thiết bị bay không người lái của Pakistan hôm 27/2 và 4/3, trong bối cảnh 2 nước gia tăng căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố làm hơn 40 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng hôm 14/2 vừa qua.

Vụ tấn công khủng bố xảy ra tại khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ. Nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammad (JeM) có trụ sở ở Pakistan tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công này. Căng thẳng leo thang với hàng loạt hành động quân sự trả đũa lẫn nhau như Ấn Độ không kích trại huấn luyện của nhóm JeM ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, chặn các máy bay chiến đấu của Pakistan vi phạm không phận. Đáp lại, Không quân Pakistan tấn công các cơ sở quân sự của Ấn Độ, bắn rơi 2 máy bay chiến đấu và bắt giữ phi công. Đỉnh điểm là Pakistan đóng không phận, gây xáo trộn hàng nghìn chuyến bay. Dù những ngày gần đây đã xuất hiện các tín hiệu "hạ nhiệt" căng thẳng, lực lượng an ninh Ấn Độ vẫn tiếp tục thực thi chiến dịch truy quét các tay súng cực đoan khỏi nước này.

Minh Luyến/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm