Ô tô con đâm chết 5 công nhân làm đường tại Hà Giang

02/01/2018 20:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng gần 15 giờ ngày 2/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại đường đôi thành phố Hà Giang, thuộc khu vực thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện khiến 5 công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang, xe ô tô con Hyudai Grand  i10 mang biển kiểm soát 23A-046.54 do Lương Công Hiếu (sinh năm 1989, thường trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) điều khiển từ hướng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đi về phía Bến xe ô tô khách Hà Giang.

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố Hà Giang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Do phóng nhanh, khi đến đoạn đường đôi thuộc khu vực thôn Mè Thượng, xe đã lao sang phía bên trái đường đâm trực diện vào 5 công nhân đang thi công các hạng mục của đường đôi. Vụ tai nạn đã làm hai người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Mặc dù được cấp cứu tích cực nhưng do đa chấn thương quá nặng, cả 3 công nhân đều tử vong tại Bệnh viện.

Danh tính của 5 nạn nhân được xác định là: Sùng Seo Quảng, Vàng Văn Chỉnh, Lù Seo Chung, Lù Văn Lùng và Lù Văn Thường đều trú tại thôn Tân Tiến, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Chú thích ảnh
Chiếc xe ô tô con Hyudai Grand i10 gây tai nạn tại hiện trường. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang Nguyễn Minh Phú đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng đưa những người bị thương đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang Nguyễn Minh Phú cho biết: Thường trực UBND thành phố Hà Giang đã cùng các phòng chức năng đến thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có 5 công nhân bị tử vong, mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Hiện thi thể của các nạn nhân đã được chuyển về Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để tiến hành khám nghiệm, làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

3 ngày nghỉ Tết dương lịch: 67 người chết vì tai nạn giao thông

3 ngày nghỉ Tết dương lịch: 67 người chết vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2018, toàn quốc xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 73 vụ tai nạn giao thông và 51 vụ va chạm; làm chết 67 người, bị thương 74 người.

Minh Tâm - Hồng Cừ (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm