Nữ giúp việc bạo hành dã man bé gái hơn 1 tháng tuổi khai gì?

25/11/2017 07:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phủ Lý, Hà Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hàn để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành đối với cháu bé hơn 1 tháng tuổi. 

Kết quả xác minh, điều tra ban đầu: Nguyễn Thị Hàn, sinh năm 1959, trú tại thôn Bình Thượng, xã Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định được chị Trần Thị Ngọc Phương, trú tại tổ 2, phường Quang Trung, Phủ Lý thuê giúp việc nhà từ ngày 27/9/2017.

Ngày 5/10/2017, chị Trần Ngọc Phương sinh bé gái là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi. Nguyễn Thị Hàn ngoài giúp việc nhà cho gia đình chị Phương còn có nhiệm vụ chăm sóc cháu Nhi khi chị Phương và chồng vắng nhà.

Trong khoảng thời gian từ 20 đến ngày 22/11, khi vợ chồng chị Phương vắng nhà bà Hàn đã có hành vi bạo hành dùng tay đánh nhiều nhát vào gáy, đầu, người và tung cháu Nhi lên làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu Nhi.

Kết quả lấy lời khai ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phủ Lý, Nguyễn Thị Hàn đã thừa nhận hành vi bạo hành đối với cháu Nguyễn Ngọc Bảo Nhi.

Chú thích ảnh
Người giúp việc Nguyễn Thị Hàn thừa nhận hành vi hành hạ bé gái tại cơ quan Công an. Ảnh: CAND

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố nữ giúp việc này.

Theo khai nhận ban đầu, bà Hàn thừa nhận: “Cháu khóc, tôi dỗ không được. Trong công việc bức xúc nên tôi lấy tay vả vào đầu cháu”, người phụ nữ 58 tuổi kể và cho biết việc hành hạ bé gái được thực hiện khi mẹ cháu bé ra ngoài.

Việc tung bé gái lên cao rồi dùng tay đón được bà Hàn thực hiện chiều 22/11 - ít phút trước khi mẹ cháu bé phát hiện sự việc qua camera.

Nữ giúp việc cho biết bé gái hay khóc khiến bà không làm được việc nhà và "đầu óc không bình tĩnh nên có đánh cháu”.

Khi cơ quan điều tra có hỏi về việc gia đình chủ nhà có thúc ép công việc nhà, la mắng gì không thì nhận được lời khai từ bà Hàn là gia đình chủ chỉ yêu cầu cơm nước, nhà cửa, giặt quần áo, và trông bé. Thậm chí, nếu khi bé quấy khóc quá, bà Hàn chỉ có thể ôm cháu bé mà không có thời gian làm việc nhà cũng không bị gia đình chủ nhà la mắng gì!

Được biết, gia đình chị Phương rất tin tưởng người giúp việc đứng tuổi này, bởi trước đó, người giúp việc này cũng từng giúp việc cho một gia đình khác trong tổ dân phố. Nhưng chiều ngày 22/11, khi giao con cho người giúp việc để ra ngoài đi đón cháu lớn đi học, tranh thủ mở điện thoại kiểm tra camera ở nhà thì chị Phương bàng hoàng phát hiện người giúp việc của gia đình đang tung cháu lên không nhiều lần, quăng quật và dùng tay đánh mạnh vào đầu, sau gáy cháu bé mới được 1 tháng 17 ngày tuổi. 

Lúc sau về nhà, chị Phương và chồng có hỏi, cho xem đoạn clip thì bà giúp việc chối, nói chỉ vỗ nhẹ để dỗ bé hết khóc. Quá bức xúc trước hành vi của người giúp việc, gia đình chị Phương đã đưa người giúp việc này tới Công an Phủ Lý để trình báo sự việc, đồng thời chị Phương cũng đăng tải clip lên mạng xã hội.  

Sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý đã vào cuộc, tiến hành điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Hàn để đấu tranh, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Hàn đã cúi đầu thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Hành vi trên của Nguyễn Thị Hàn có dấu hiệu phạm tội “Hành hạ người khác” theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 110 Bộ luật Hình sự:

1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật; Đối với nhiều người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Hàn theo quy định của pháp luật.

Thảo Nhi (Tổng hợp)

Clip người giúp việc hành hạ bé gái hơn 1 tháng tuổi khai báo trước cơ quan Công an

Clip người giúp việc hành hạ bé gái hơn 1 tháng tuổi khai báo trước cơ quan Công an

Theo khai nhận ban đầu, bà Hàn thừa nhận: “Cháu khóc, tôi dỗ không được. Trong công việc bức xúc nên tôi lấy tay vả vào đầu cháu”, người phụ nữ 58 tuổi kể và cho biết việc hành hạ bé gái được thực hiện khi mẹ cháu bé ra ngoài.

Kẻ giúp việc hành hạ dã man bé gái hơn 1 tháng tuổi có thể bị truy tố tội gì?

Kẻ giúp việc hành hạ dã man bé gái hơn 1 tháng tuổi có thể bị truy tố tội gì?

Tin tưởng giao con hơn 1 tháng tuổi cho người giúp việc, vợ chồng chị N.P kinh hoàng khi phát hiện ra đứa con đã bị người giúp viêc bóp miệng, đập vào đầu, thậm chí là... tung hứng lên xuống nhiều lần.

Theo 'dấu vết' người giúp việc bạo hành trẻ sơ sinh ở Phủ Lý: Thần kinh bình thường

Theo 'dấu vết' người giúp việc bạo hành trẻ sơ sinh ở Phủ Lý: Thần kinh bình thường

Đêm ngày 22/11, một tài khoản trên Facebook có tên N.P đã đăng tải một số đoạn video, trong đó ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, tát vào mặt, tung lên cao một cháu bé vẫn còn rất nhỏ mặc cho bé gào khóc.

Bắt khẩn cấp người giúp việc bạo hành bé gái sơ sinh hơn 1 tháng tuổi

Bắt khẩn cấp người giúp việc bạo hành bé gái sơ sinh hơn 1 tháng tuổi

Cơ quan điều tra Công an TP Phủ Lý vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hàn để điều tra làm rõ hành vi hành hạ cháu bé gần 2 tháng tuổi xảy ra tại địa bàn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm