Nổ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc

26/07/2018 14:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trưa 26/7, một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bắc Kinh ở Trung Quốc.

Theo hãng tin Mỹ AP và báo Mirror của Anh, những thông tin ban đầu từ hiện trường cho biết vụ nổ đã tạo ra những cột khói bốc cao và đã có một số người bị thương. Lực lượng an ninh đã được lập tức triển khai tới hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Weibo)

Reuters cho biết thêm lực lượng an ninh Trung Quốc đã áp giải một người phụ nữ, bị nghi ngờ có ý định tự sát bên ngoài Đại sứ quán Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, điều tra ban đầu của cảnh sát Trung Quốc cho thấy nghi phạm là một phụ nữ đã cố quăng bom tự chế vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ, xong không thành công và đã tự làm bị thương chính mình. Cảnh sát cho biết không có đồng phạm trong vụ đánh bom này. 

Hiện cảnh sát và lực lượng vũ trang Trung Quốc đã phong tỏa và bố ráp khu vực xung quanh Đại sứ quán Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Liban bị ném đá, đốt lửa phản đối

Đại sứ quán Mỹ tại Liban bị ném đá, đốt lửa phản đối

Lực lượng quân đội Liban ngày 10/12 đã phải dùng bình xịt cay và vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình ném đá, đốt lốp xe bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở nước này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm