Những người liên quan đến chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay cần liên hệ ngay với cơ quan y tế

12/04/2020 14:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 12/4, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 13. Trong thông báo nêu rõ: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin truyền thông đề nghị: Tất cả những người thu mua, buôn bán hoa và những người có mặt tại Chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) trong thời gian từ ngày 20/3 đến nay cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc nhắn lại số 9998 để được tư vấn hỗ trợ; thực hiện cách ly tại nhà; khai báo y tế.

 Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và tình hình dịch bệnh thế giới cập nhật mới nhất

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và tình hình dịch bệnh thế giới cập nhật mới nhất

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa - TTXVN tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình dịch corona tại Việt Nam và tình hình dịch bệnh thế giới từ các cơ quan chức năng.

Liên quan đến ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội hiện đã ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19. Đó là các bệnh nhân số 243, 250, 253, 254, 257 và 258.

Bộ Y tế đã cử Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Hạ Lôi từ ngày 10/4/2020; thiết lập 9 chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.711 hộ gia đình (11.077 người).

Trong ngày 11/4/2020, cơ quan y tế đã lấy 3.153 mẫu xét nghiệm người dân xóm Hội (hiện đang chờ kết quả). Dự kiến trong ngày 12/4/2020 sẽ tiếp tục lấy 4.109 mẫu (xóm Đình 631; xóm Chùa 918; xóm Ao Sen 1.537 và xóm Xanh 1.023).

Chú thích ảnh
Những người liên quan đến chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay cần liên hệ ngay với cơ quan y tế

* Sáng 12/4, Đại tá Lê Minh Hùng, Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 390 (thuộc Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho biết: Sư đoàn 390 đã phối hợp các đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 theo quy định cho 25 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 179. 

Trước đó, ngày 28/3, một trường hợp đang cách ly tại Sư đoàn 390 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị. Có 25 trường hợp ở cùng phòng với ca dương tính này đã được cách ly y tế riêng tại Sư đoàn 390. Sau 14 ngày theo dõi sức khoẻ (kể từ ngày bệnh nhân 179 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2), cả 25 người này đều có sức khoẻ ổn định, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Được biết, Sư đoàn 390 thuộc Quân đoàn I đã tiếp nhận 2 đợt công dân về nước với tổng số 812 người về từ các quốc gia có dịch COVID-19. Trong những ngày có công dân cách ly, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đã tiến hành thăm, khám, kiểm tra sức khỏe cho các công dân 3 lần/ngày. Đơn vị cũng bố trí gần 100 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phục vụ cả bên trong và bên ngoài, bảo đảm ăn, ở và kịp thời động viên để các công dân xác định tốt tư tưởng, hoàn thành thời gian cách ly theo đúng quy định. 

Hiện Sư đoàn 390 đang tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Hoa Mai - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm