Nhiều điểm mới trong dự án Luật phòng, chống mua bán người

24/03/2011 07:59 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sáng 23/3, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận dự án Luật phòng, chống mua bán người.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thái Bình/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, bà Lê Thị Thu Ba cho biết, so với dự thảo trước, bản dự thảo trình Quốc hội lần này có nhiều điểm được sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan đến khái niệm “hành vi mua bán người và các hành vi có liên quan”; các quyền của nạn nhân; tiếp nhận, xác minh nạn nhân bị mua bán trong nước, bảo vệ an toàn cho nạn nhân, việc thành lập các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và hoạt động của các cơ sở này... Lưu ý đến yếu tố tâm lý của các nạn nhân, một số đại biểu yêu cầu bổ sung quy định về “quyền được giữ bí mật thông tin” cho nạn nhân bị mua bán (về hình ảnh nhận dạng, đời tư...).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Hà Hùng Cường cho biết, Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Đại biểu Quốc hội để chỉnh lý cho phù hợp, trình Quốc hội trong thời gian tới.

Quỳnh Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm