Nhật bỏ lệnh cấm trẻ em hiến nội tạng

15/07/2009 10:58 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 14/7, Nhật Bản đã bỏ lệnh cấm trẻ em hiến tặng nội tạng. Quyết định mới sẽ cho phép trẻ em dưới 15 tuổi bị chết não được quyền hiến tặng các bộ phận nội tạng cho người khác.
 
Cho tới trước năm 1997, Nhật Bản vẫn cấm việc hiến tặng nội tạng từ những người lớn bị chết não. Một đạo luật ban hành trong năm đó cho phép người lớn hiến tạng nhưng vẫn để trẻ em trong diện cấm. Dự kiến luật mới sẽ có hiệu lực từ năm 2010. Tổ chức Y tế thế giới đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Nhật Bản.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm