Nhật Bản dỡ bỏ lệnh đánh chặn tên lửa Triều Tiên

12/05/2016 09:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn các nguồn tin chính phủ nước này ngày 11/5 cho biết Tokyo đã dỡ bỏ mệnh lệnh đưa ra hồi tháng 3 vừa qua đối với Lực lượng Phòng vệ (SDF) đánh chặn các tên lửa của Triều Tiên bay tới Nhật Bản.

Theo đó, SDF đã bắt đầu rút một số tên lửa đánh chặn, trong đó có các tên lửa đất đối không Patriot PAC-3 được triển khai ở khu vực trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở trung tâm thủ đô Tokyo.

Theo nguồn tin trên, Chính phủ Nhật Bản quyết định hủy bỏ lệnh vì nhận thấy không còn mối đe dọa trực tiếp từ các tên lửa của Triều Tiên, sau khi tiến hành tham vấn với Mỹ và Hàn Quốc.

Trước đó, Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao do lo ngại Triều Tiên có thể có hành động khiêu khích nhằm trả đũa cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuối tháng 4 vừa qua, cũng như trong thời gian đại hội toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên vừa bế mạc ngày 9/5. Ngày 16/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani (Gien Na-ca-ta-ni) ra lệnh đánh chặn tên lửa sau khi Triều Tiên liên tục bắn thử tên lửa đạn đạo từ tháng 2. Lệnh này được gia hạn vào tháng 4, trước thềm đại hội Đảng Lao động Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa bao giờ xác nhận đã ban bố và gia hạn mệnh lệnh này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm