Nhật Bản bắt nghi phạm người Hàn Quốc gây vụ nổ ở đền Yasukuni

09/12/2015 12:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Nhật Bản ngày 9/12 thông báo đã bắt giữ Chon Chang Han, 27 tuổi, người Hàn Quốc, do tình nghi liên quan tới vụ nổ sáng 23/11 tại nhà vệ sinh công cộng ở ngôi đền Yasukuni.

Đối tượng Chon bị bắt sau khi camera an ninh ghi được hình ảnh tên này ở hiện trường 30 phút trước khi vụ nổ xảy ra. Khi đó, tên này mặc trang phục đen, đeo kính, mang theo một ba lô và một túi xách tay. Tuy nhiên, trong hình ảnh thu được khi đối tượng Chon ra khỏi nhà vệ sinh, chiếc túi xách tay đã "biến mất".


Lực lượng rà phá bom làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ ở đền Yasukuni ngày 23/11. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại hiện trường vụ nổ, cảnh sát đã phát hiện một thiết bị hẹn giờ kỹ thuật số và nhiều thỏi pin trên đó có in chữ Hàn Quốc vương vãi trên sàn. Các ống thép trong đó chứa thuốc nổ tự chế cũng được tìm thấy trên trần của nhà vệ sinh nam.

Theo cảnh sát Tokyo, tên Chon chỉ lưu lại Nhật Bản trong một thời gian ngắn từ ngày 21-23/11, và trở về Hàn Quốc ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Tuy nhiên, sáng 9/12, tên này đã bị bắt giữ khi xuất hiện tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời giới chức nước này, cho biết đối tượng Chon tự nguyện quay trở lại Nhật Bản.

Đền Yasukuni thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II, trong đó có các tội phạm chiến tranh hạng A. Ngôi đền này thường xuyên gây tranh cãi ngoại giao khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản đến viếng đền, do nhiều quốc gia láng giềng coi việc này là tưởng nhớ các tội phạm chiến tranh.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm