Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về INF và tình hình Venezuela

14/02/2019 08:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/2 cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và tình hình Venezuela.

Mỹ chưa cung cấp được bằng chứng Nga vi phạm INF

Mỹ chưa cung cấp được bằng chứng Nga vi phạm INF

Ngày 11/2, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Mỹ chưa đưa ra được bất cứ bằng chứng nào cho thấy Moskva vi phạm Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Trong cuộc điện đàm, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn của Nhà Trắng về số phận của INF khi cho biết sẽ chính thức rút khỏi hiệp định này vào tháng 8 nếu Nga không quay trở lại và tuân thủ một cách đầy đủ, có thể kiểm chứng.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mike Pompeo (trái) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov (phải) về INF và tình hình Venezuela. Ảnh: AFP-THX/TTXVN

Liên quan đến tình hình Venezuela, hai bên đã thảo luận về tiến trình chuyển giao hòa bình mang lại lợi ích tốt nhất cho tất cả các bên. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga phản đối Mỹ can thiệp vào tình hình nội bộ của Venezuela, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực. Ông cảnh báo Washington sẽ đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế nếu chính thức có các hành động can thiệp vào tình hình Venezuela.

Cũng trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga đã soạn sẵn một dự thảo nghị quyết ủng hộ tiến trình đối thoại ở Venezuela để trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Dự thảo này trái ngược với đề xuất trước đó của Mỹ muốn dọn đường can thiệp mạnh vào tình hình Venezuela.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump công nhận thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido là “tổng thống lâm thời” của Venezuela, đồng thời cảnh báo “mọi lựa chọn đã sẵn trên mặt bàn” cho việc giải quyết tình hình tại quốc gia Nam Mỹ này. Trong khi đó, Nga luôn kêu gọi tìm kiếm giải pháp đối thoại và hòa bình.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm