Nghệ An: Xuất hiện động đất có độ lớn 4.2

20/11/2019 19:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 15 giờ 32 phút ngày 20/11, người dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận có một dư chấn mạnh, nghi là động đất.

Động đất có độ lớn 3.3 tại Điện Biên

Động đất có độ lớn 3.3 tại Điện Biên

Vào lúc 11 giờ 34 phút, ngày 6/10, trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.3. Đây là trận động đất thứ 10 ghi nhận được từ đầu năm đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Cụ thể, tại nhiều xã ở huyện Quỳ Hợp, người dân cho biết họ trực tiếp chứng kiến dư chấn mạnh, kéo dài khoảng 4 – 5 giây, kèm theo nhà cửa bị rung chuyển. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến dư chấn lạ này.

Tại một số địa phương khác ở huyện Con Cuông, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Thị xã Thái Hòa… người dân cũng chứng kiến dư chấn tương tự, thời gian diễn ra rất nhanh.

Chú thích ảnh
Cán bộ xã Minh Thành lo lắng chạy ra khỏi trụ sở làm việc. Ảnh: Văn Trường - báo Nghệ An

Ngay khi chứng kiến sự việc trên, nhiều người dân rất lo lắng, ra khỏi nhà, nghe ngóng, tìm hiểu thông tin.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương chưa có thông tin cụ thể. UBND các địa phương nơi xảy ra rung chấn đang tìm hiểu thông tin; cảnh báo người dân bình tĩnh, có thể đó chỉ là dư chấn của động đất.

Trong khi đó, thông tin chính thức từ Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 8 giờ 32 phút 54.2 giây (giờ GMT) ngày 20/11/2019, tức 15 giờ 32 phút 54.2 giây (giờ Hà Nội) ngày 20/11/2019, một trận động đất có độ lớn 4.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.172 độ vĩ Bắc, 105.133 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguyễn Văn Nhật - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm