Nghệ An: Sập cổng trường làm một học sinh lớp 3 bị thương

04/10/2020 15:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 4/10, ông Hoàng Văn Thụ, Trưởng phòng Giáo dục huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xác nhận: Một học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (cơ sở 2, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) bị chấn thương ở chân do cánh cổng trường bị sập.

Vụ sập cổng trường làm 3 học sinh tử vong tại Lào Cai: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương kiểm tra cơ sở vật chất, trường lớp học

Vụ sập cổng trường làm 3 học sinh tử vong tại Lào Cai: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương kiểm tra cơ sở vật chất, trường lớp học

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các cháu bị nạn và thăm hỏi gia đình, các cháu bị thương đang được chữa trị.

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, vào giờ ra chơi trong buổi học chiều 2/10, em Đ.Đ.L (học sinh lớp 3C) và một số học sinh khác đến khu vực cổng trường chơi.

Tại đây, một số em đã đu bám khiến cánh cổng bị đổ xuống và đè lên chân em L.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã nhanh chóng đưa học sinh này đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, học sinh này bị mẻ, rạn xương, một phần thanh sắt đâm vào chân phải khâu nhiều mũi.

Sau khi được xử lý vết thương, gia đình đã đưa em L về nhà chăm sóc, hiện sức khỏe đang dần hồi phục. Nhà trường và chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi và động viên em L.

Chú thích ảnh
Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ

Ông Hoàng Văn Thụ cho biết, cánh cổng này bằng sắt, là loại cửa đẩy dùng bánh xe phía dưới và đã sử dụng khá lâu. Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục huyện Hưng Nguyên đã đề nghị UBND xã Hưng Trung rà soát các cổng trường khác, đồng thời xây dựng lại các cổng trường có nguy cơ hư hỏng bất thường để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trước đó, ngày 11/9, một đoạn tường rào nhà dân nằm ngay sát cổng Trường Tiểu học Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An bị sập khiến một học sinh lớp 5 tử vong. Từ đầu năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các trường học rà soát cơ sở vật chất, hạ tầng để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Bích Huệ - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm