Ngày khai giảng còn vẹn nguyên ý nghĩa?

22/08/2018 19:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều năm trở lại đây, học sinh phải đến trường từ tháng 8. Sau gần 1 tháng đến trường, lễ khai giảng vào 5/9 mới chính thức diễn ra. Học trước, khai giảng sau, liệu ý nghĩa lễ khai giảng là ngày đầu tiên của năm học mới có mất đi?

Ngày khai giảng còn vẹn nguyên ý nghĩa?

VNews

'“BACK TO SCHOOL”  Lễ khai giảng ấn tượng lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội'

'“BACK TO SCHOOL” Lễ khai giảng ấn tượng lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội'

Đối với nhiều người Việt trẻ, tâm lý thể hiện cái tôi khác biệt thường bị lấn át bởi sự sợ hãi, bởi nỗi niềm muốn hòa mình vào đám đông tìm cảm giác an toàn. Nhiều người phải tạm gác niềm đam mê của bản thân chỉ vì một chữ “ngại”: ngại khác biệt, ngại thể hiện... để thỏa mãn đa số ý kiến của mọi người xung quanh.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm