Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông làm chết 14 người

30/04/2020 17:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 12 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ (tăng 37%), giảm 2 người chết (giảm 12%); giảm 3 người bị thương (giảm 20%). Tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

Ngày 24/1, Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe khách và một xe gắn máy làm 3 người tử vong, xảy ra vào khuya 23/1 (tức 29 tháng Chạp).

Trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 3.518 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 4,2 tỷ đồng; 86 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt tiền 139 triệu. Không địa phương nào để xảy ra tình trạng đua xe.

Ngày 29/4, ùn tắc giao thông xảy ra trên một số tuyến trục chính ra vào trung tâm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như: Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến; quốc lộ 5, các điểm đường dẫn, lối lên xuống cầu Thanh Trì và cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Hải Phòng; khu vực giao lộ tỉnh lộ 8 - Hà Duy Phiên hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường một vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

  Vân Hải/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm