Nga tuyên bố cứu Syria khỏi 624 tên lửa hành trình của NATO

15/08/2016 23:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -   Hành động của Nga đã cho phép chặn đứng đòn tấn công khủng khiếp của NATO vào Syria bằng 624 tên lửa hành trình - đó là tuyên bố hôm thứ Hai của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

"Các vị có thể tự đặt câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống của chúng tôi không kịp thực thi ý tưởng về chuyển giao và tiêu hủy vũ khí hóa học? Theo đúng nghĩa đen, chỉ trong một ngày đêm lẽ ra đã có 624 tên lửa hành trình sẵn sàng tấn công tổng lực vào Syria" - Đại tướng Shoigu công bố trên  kênh truyền hình Nước Nga-24.

Ông nói thêm rằng sau khi giáng đòn tấn công qui mô như vậy thì việc khôi phục cấu trúc quốc gia của Syria sẽ cực kỳ phức tạp.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu

Trước đó, dư luận cũng cho rằng, Nga đã kiềm chế Hoa Kỳ mở cuộc tấn công Syria năm 2013 với lý do scandal vũ khí hóa học.

Cụ thể, Nga đã đề nghị giúp Hoa Kỳ trong điều tra vấn đề vũ khí hóa học Syria từ hồi 6/2013, tại hội nghị thượng đỉnh G8 ở Bắc Ireland, và một lần nữa đưa ra đề xuất sau khi có tin vụ tấn công hóa học ở Damascus, đó chính là một trong những yếu tố quan trọng đã làm ông Barack Obama thay đổi quyết định.

Liên quan đến vũ khí hóa học, ngày 4/1/2016 vừa qua,  Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) công bố, toàn bộ số vũ khí hóa học của Syria kê khai đã bị phá hủy. Cụ thể, 75 xy lanh hydrogen fluoride cuối cùng đã được xử lý tại một xí nghiệp thuộc bang Texas, Hoa Kỳ. "Quá trình này chấm dứt một chương quan trọng trong việc hủy bỏ chương trình vũ khí hóa học Syria" -  người đứng đầu OPCW Ahmet Uzumcu cho biết.

Tổng hợp từ Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm