Nga: Tàu ngầm tên lửa mới trang bị ngư lôi có thể triệt hạ các mục tiêu trên đất liền

18/03/2017 21:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các tàu ngầm của Nga từ năm 2016 được trang bị trạm ngư lôi nâng cấp với những tính năng kỹ thuật-chiến thuật cao hơn, - Chuẩn Đô đốc Victor Kochemazov phụ trách mảng huấn luyện chiến đấu của Hải quân Nga cho biết như vậy hôm thứ Sáu.

"Đồng thời xúc tiến phát triển các loại vũ khí mới dùng dưới nước, tàu ngầm diesel-điện mới và tuần dương hạm hạt nhân từ  năm 2016 có trang bị ngư lôi với đặc tính hiệu suất đã được cải tiến", ông Kochemazov nói trong cuộc phỏng vấn của báo "Krasnaya Zvezda".

Theo lời ông, sáng chế và thử nghiệm các mẫu vũ khí mới phục vụ Hải quân là chu trình được tiến hành thường xuyên.

"Trong lĩnh vực này, chúng ta không hề thua kém các nước NATO, mà về hàng loạt chỉ số còn vượt trội hơn họ", Chuẩn Đô đốc nhấn mạnh.

Ông cũng nhắc lại rằng trong năm 2016 đã tiếp nhận đưa các tàu ngầm tên lửa mới "Kalibr" và "Oniks" vào phục vụ, cho phép triệt hạ cả các mục tiêu trên biển cũng như trên đất liền.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm