Nga sẽ tịch thu tài sản của quốc gia nào dám đụng tới tài sản Nga

06/08/2015 13:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/8, Chính phủ Nga đã trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) dự luật áp đặt các hạn chế đối với quyền sở hữu nước ngoài nhằm đáp trả việc thu giữ sai trái các tài sản của Nga ở nước ngoài

Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn tin từ trang thông tin của Hạ viện nước này cho biết nếu luật này có hiệu lực, các tòa án Nga có quyền hạn chế những miễn trừ của nước ngoài "dựa trên nguyên tắc có đi có lại". Trong trường hợp một nước thu giữ các tài sản của Nga, tòa án Nga cũng có thể ra quyết định đáp trả.

Nga sẽ đáp trả các hành vi tịch thu tài sản của nước này

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng dự thảo luật này liên quan "đến các hành vi sai trái được thực hiện đối với đất nước và tài sản của Nga tại một số quốc gia khác". Theo ông, những hành động này là bất hợp pháp và mang động cơ chính trị.

Động thái trên của Nga diễn ra sau khi Bỉ và Pháp ra quyết định tịch thu các tài sản của Nga để thi hành một phán quyết của một tòa án quốc tế ở La Hay, theo đó Nga có nghĩa vụ trả cho các cổ đông trước đây của Tập đoàn Yukos 50 tỷ USD.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm