Nga chế tạo trực thăng không người lái 'để tiến hành chiến tranh điện tử'

18/06/2017 13:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khí cụ bay không người lái (UAV) thuộc loại máy bay trực thăng "Voron 777-1" đã được chế tạo ở Nga dành để tiến hành chiến tranh điện tử (EW) và sử dụng vũ khí hạng nhẹ, - như tin Sputnik nhận được từ nguồn trong tổ hợp công nghiệp-quân sự.

"Voron 777-1"dựa trên cơ sở mẫu trước đó là "Voron 700". Các UAV của gia đình  "Voron" đã được sử  dụng trong cơ cấu công lực của đất nước, cụ thể là ở FSB, dành cho công tác trinh sát và kiểm tra.

"UAV có khả năng mang theo hệ thống tác chiến điện tử và vũ khí trên khoang  đã vượt qua kỳ thử nghiệm kiểm tra cần thiết. Việc cung cấp các máy bay không người lái cho khách hàng quan tâm dự kiến tiến hành vào khoảng năm 2018-2019", nguồn tin Sputnik cho biết.

Như ông Denis Fedutinov  chuyên viên Nga nổi tiếng về lĩnh vực khí cụ bay không người lái đã tuyên bố với Sputnik,  sử dụng các khí cụ bay không người lái có vũ khí hiện là một trong những xu hướng khả quan.

Khí cụ này có thể bay trong chế độ tự động cũng như điều khiển bằng tay. Độ dài thời gian tối đa của chuyến bay UAV là 4 giờ. UAV có trọng lượng cất cánh tối đa là khoảng 90 kg, kể cả trọng tải có ích lên đến 50 kg.

Theo Sputnik

Tiêm kích Nhật chặn máy bay không người lái của Trung Quốc

Tiêm kích Nhật chặn máy bay không người lái của Trung Quốc

Không quân Nhật Bản đã điều 2 máy bay tiêm kích F-15 tới vùng trời trên quần đảo Senkaku, hiện do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm