Nga cáo buộc đặc vụ nước ngoài âm mưu tấn công hóa học ở Syria

26/08/2018 21:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - TASS đưa tin, ngày 26/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng, các cuộc khiêu khích lớn sử dụng vũ khí hóa học đang được lên kế hoạch tại Syria, với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài.

Phát biểu với báo giới, ông Konashenkov nêu rõ: “Căn cứ vào thông tin mà Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria nhận được trong ngày hôm nay từ các cư dân sinh sống ở Idlib, các chuyên gia nước ngoài (nói tiếng Anh) đã tới khu định cư Hbit ở miền Nam khu vực giảm leo thang Idlib, để tiến hành ‘một cuộc tấn công hóa học’ sử dụng các tên lửa chất đầy khí clo.”

Chú thích ảnh
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov trong một cuộc họp báo về Syria. (Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN)

Theo ông Konashenkov, các cuộc khiêu khích này sẽ được tiến hành ở Syria trong vòng hai ngày tới, với sự tham gia của các đặc vụ nước ngoài.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga tố cáo: “Cuộc không kích nhằm vào khu định cư Kafr Zayta, từ các bệ phóng tên lửa sử dụng chất độc hóa học được lên kế hoạch thực hiện trong hai ngày tới.”

Ông Konashenkov cho rằng, việc các thế lực bên ngoài khu vực ráo riết thực hiện các vụ khiêu khích lớn tại Syria bằng cách sử dụng chất độc hóa học, đã khiến tình hình thêm bất ổn trầm trọng, cũng như ngăn cản đà tích cực trong tiến trình hòa bình ở quốc gia Trung Đông này./.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng diễn ra vào tháng 9

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng diễn ra vào tháng 9

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng sẽ tham gia cuộc gặp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vào đầu tháng 9 tới

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm