Nga bác bỏ tin đồn ép buộc bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập Crimea

18/02/2017 07:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu với báo giới ngày 17/2, Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, khẳng định việc bỏ phiếu sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga là tự nguyện, tất cả các nghị sỹ đều ủng hộ quyết định như thế.

Tuyên bố của ông Peskov đưa ra trong bối cảnh trước đó hai cựu nghị sỹ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga là Denis Voronenkov và Maria Maksakova trốn sang Ukraine khi trả lời phỏng vấn truyền thông nước này nói rằng họ bị ép buộc bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập Crimea.

Ông Peskov nhấn mạnh: "Không, tôi không thể tán thành với những ý kiến này, trên thực tế tôi là người chứng kiến tất cả các tiến trình, mọi việc không giống như hai cựu nghị sỹ này nói."

Năm ngoái, ông Denis Voronenkov cùng người vợ Maria Maksakova đã chạy trốn sang Ukraine và đã được nhập quốc tịch nước này.

Theo truyền thông Ukraine, ông Voronenkov cung cấp cho Viện Công tố Ukraine bằng chứng chống lại cựu Tổng thống Viktor Yanukovich.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này sẽ không trao trả lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea cho Ukraine, đáp lại bình luận trước đó một ngày của Nhà Trắng nói rằng Mỹ muốn bán đảo trên Biển Đen này sẽ được trả lại.

Phát biểu tại cuộc họp báo, nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Maria Zakharova nói: "Chúng tôi không trả lại vùng lãnh thổ của mình. Crimea là vùng lãnh thổ thuộc về Liên bang Nga."

Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ rằng ông mong muốn Nga sẽ giao trả quyền kiểm soát của vùng lãnh thổ này.

Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm