Nắng nóng ở Bắc Bộ kéo dài 1-2 ngày tới, Trung Bộ trong 2-3 ngày, có nơi trên 40 độ C

28/06/2019 07:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 28/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh, nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài 2 - 5 ngày tới

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài 2 - 5 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/6 nắng nóng đã xảy ra ở hầu khắp Bắc Bộ với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài hai ngày tới, ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong 4-5 ngày tới.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài 1-2 ngày tới; ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Chú thích ảnh
Bắc Bộ nắng nóng. Ảnh: Internet

Ngày 28/6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở Bắc Bộ cấp 1; ở Trung Bộ cấp 2.  

Diễn biến thời tiết các vùng ngày và đêm 28/6 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 34 - 37 độ C, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 37-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 44 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 27 độ C; cao nhất 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 48 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất 29 - 31 độ C; cao nhất 37 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 93%.  Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ C; cao nhất 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành  phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C; cao nhất 35 - 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ; cao nhất 29 - 32, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ; cao nhất 31 - 34 độ C.

Trên biển, sáng 28/6, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm 28/6, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Hoàng Nam/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm