Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại trên báo chí

12/06/2014 18:25 GMT+7 | Thế giới

Sáng 12/6, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối cơ quan Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Nhà báo trẻ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại trên báo chí”.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà báo trẻ trao đổi kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tác nghiệp. Hội thảo cũng góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của người làm báo trong công tác thông tin đối ngoại, tham gia sản xuất các ấn phẩm báo chí có chất lượng, góp phần đáp ứng yêu cầu thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại và công tác tư tưởng của Đảng, Nhà nước. Đó là cầu nối, phương tiện mở rộng giao lưu, hiểu biết giữa Việt Nam với các nước nhằm làm cho thế giới hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan điểm, lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp cận tình hình một cách chính xác, giúp họ hiểu đúng về đất nước, con người Việt Nam. Qua đó, thu hút các nguồn lực bên ngoài như vốn, công nghệ, du lịch phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, hạn chế những thông tin sai lệch, bịa đặt về Việt Nam, ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các hoạt động phá hoại an ninh quốc gia của các phần tử chống đối.

Đồng chí Ngô Hà Thái, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại hội thảo, các đại biểu nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, nội dung thông tin đối ngoại chưa thật phong phú, kịp thời, thiếu chiều sâu; việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam ra bên ngoài chưa thường xuyên, thiếu sinh động. Phương tiện, thiết bị phục vụ công tác thông tin đối ngoại tuy được đầu tư nhưng còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác thông tin tuyên truyền trong điều kiện “bùng nổ thông tin”. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên thực hiện mảng thông tin đối ngoại thiếu cả về số lượng và yêu cầu chuyên môn...

Hội thảo tập trung làm sáng tỏ cơ sở lý luận, chiến lược và định hướng trong hoạt động thông tin đối ngoại trên báo chí thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2030 của Chính phủ. Hội thảo phân tích thực trạng, nguyên nhân và các bài học nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; vấn đề Biển Đông và công tác thông tin về vấn đề Biển Đông.

Các đại biểu đã phân tích sâu thực tiễn hoạt động thông tin đối ngoại trên các cơ quan báo chí lớn trong nước và nước ngoài; kinh nghiệm trong tuyên truyền thông tin đối ngoại ở hệ thống báo Đảng địa phương và các báo ngành. Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý thông tin đối ngoại bằng các ngôn ngữ nước ngoài như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung... Các phóng viên biên tập trẻ, những người trực tiếp viết, biên tập thông tin được đăng tải trên các báo, tạp chí đã trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhà báo trẻ trong công tác thông tin đối ngoại.

Đồng hành cùng Hội thảo là Công ty TNHH Nghe Nhìn Nam Long, nhà phân phối các thiết bị âm thanh - hình ảnh, truyền hình, điện tử - viễn thông mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước.

Theo Khiếu Tư
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm