Mỹ và Nhật Bản điện đàm về vấn đề an ninh

13/06/2013 15:35 GMT+7 | Trong nước


Kinh tế và an ninh khu vực là hai chủ đề chính trong cuộc điện đàm ngày 12/6 giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm dài khoảng 30 phút này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tầm quan trọng của việc đảm bảo ổn định cũng như theo đuổi đối thoại liên quan tới tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên biển Hoa Đông. Hai ông cũng đề cập về các cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một khu nghỉ dưỡng ở bang California, Mỹ.

Ngoài ra, Tổng thống Obama và Thủ tướng Abe cũng cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm kiềm chế chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Về vấn đề kinh tế, hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ tại Hội nghị thượng đỉnh thường niên nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G-8) tại Bắc Ailen sắp tới. Tổng thống Obama cũng bày tỏ hy vọng Nhật Bản có thể sớm tham gia các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), khi các thành viên hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Trước đó, ngày 10/6, nhằm tăng cường khả năng phối hợp hành động, Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận ở bờ biển phía Nam bang Caliphonia để thực hành phương án giành lại quyền kiểm soát các đảo ở ngoài khơi xa, một phần nội dung của cuộc tập trận chung mang tên "Dawn Blitz", dự kiến kéo dài hai tuần. Đây là lần đầu tiên cả ba Lực lượng Phòng vệ mặt đất, trên biển và trên không của Nhật Bản cùng tham gia một cuộc tập trận như vậy trên lãnh thổ Mỹ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm