Mỹ ‘tố’ Trung Quốc chôm công nghệ máy bay không người lái

19/11/2015 14:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/11, người đứng đầu cơ quan phản gián Mỹ Bill Evanina đã bày tỏ nghi ngờ việc Trung Quốc thực hiện cam kết hạn chế do thám Washington.

Phát biểu tại một phiên điều trần, ông Evanina khẳng định “không có dấu hiệu nào” cho thấy “có sự thay đổi” về phạm vi hoạt động của tình báo Trung Quốc tại Mỹ. Ông cũng cho biết 90% các vụ đột nhập hệ thống dữ liệu của chính phủ cũng như khu vực tư nhân được thực hiện dưới hình thức “spear-phishing" - kiểu tấn công lừa đảo có chủ đích nhằm chiếm mật khẩu hoặc thông tin mật của cá nhân hoặc tổ chức thông qua thư điện tử.

Cáo buộc Trung Quốc trộm công nghệ máy bay không người lái được đưa ra bởi người đứng đầu cơ quan phản gián Mỹ Bill Evanina

Đây là cách thức từng được sử dụng trong vụ đánh cắp thông tin an ninh của Văn phòng Quản lý nhân sự Mỹ (OPM) mà các nhà điều tra Mỹ đã quy kết do các gián điệp của Chính phủ Trung Quốc thực hiện. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có bằng chứng nào về việc các thông tin đánh cắp từ OPM được sử dụng phục vụ cho các mục đích đáng lo ngại.

Nhận định của ông Evanina được đưa ra ngay trước thềm các cuộc đối thoại cấp bộ trưởng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày 1-2/12 về thỏa thuận chống gián điệp mạng mà hai nước đạt được hồi tháng 9 vừa qua. Thỏa thuận này từng được hai nước ký kết nhấn chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó quy định rằng hai bên sẽ không đánh cắp dữ liệu để chiếm ưu thế về thương mại.

Ông Evanina là quan chức đứng đầu Trung tâm An ninh và phản gián quốc gia trực thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ. Ngày 18/11 vừa qua, trung tâm này đã công bố một bản kế hoạch "Chiến lược Phản gián quốc gia" 2016.

Đây là bản báo cáo phản gián đầu tiên của Mỹ vạch ra các biện pháp đối phó với các mối đe dọa và điểm yếu bắt nguồn từ sự phổ biến của các ngân hàng dữ liệu máy tính và công nghệ điện thoại thông minh.

Cũng theo ông Evanina, trong một điều tra gần đây về hoạt động tình báo nước ngoài đối với các công ty Mỹ, 50% trong tổng số 138 doanh nghiệp cho biết họ đã bị tin tặc tấn công, 90% trong số đó nói rằng Trung Quốc có dính líu tới các vụ tấn công này.

Ông Evanina cáo buộc Trung Quốc đã đánh cắp nhiều công nghệ của Mỹ bao gồm kính cách nhiệt, chụp cộng hưởng từ, máy bay không người lái, máy phát điện sử dụng gió và nhiệt năng, và công nghệ khai thác dầu mỏ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm