Mỹ thừa nhận: Liên quân chống IS chỉ là 'trên danh nghĩa'

23/01/2016 11:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 22/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhận định một số nước thành viên thuộc liên quân quốc tế do Washington dẫn đầu đã không hoàn thành vai trò của mình trong cuộc chiến chống IS.

Trả lời phỏng vấn của báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), Bộ trưởng Carter cho rằng, liên quân chống IS chỉ là một liên minh trên danh nghĩa, đồng thời bày tỏ sự thất vọng với một số đối tác chưa hoàn thành tốt vai trò của mình, đặc biệt là các nước Arab theo dòng Sunni.

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tại cuộc họp báo chung sau cuộc họp của 7 bộ trưởng quốc phòng trong liên minh. AFP/TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford khẳng định cần có hành động quân sự mang tính "quyết định" nhằm ngăn chặn sự mở rộng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Libya.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Tướng Dunford tại một cuộc họp báo nêu rõ các mục tiêu của ông gồm tăng cường sự hỗ trợ trong khu vực từ phía các đồng minh, xây dựng năng lực cho các lực lượng địa phương đang bảo vệ Libya cũng như củng cố các nước láng giềng. Ông nhấn mạnh việc triển khai các hành động quân sự chống IS ở Libya kể trên cần đi đôi với việc hỗ trợ một tiến trình chính trị lâu dài.

Quan chức trên đồng thời cảnh báo IS muốn sử dụng Libya như một căn cứ mang tầm khu vực, làm bàn đạp để điều phối các hoạt động trên khắp lục địa đen.

IS đã tăng cường sự hiện diện tại Libya khi lợi dụng tình trạng hỗn loạn tại quốc gia Bắc Phi này để kiểm soát thành phố Sirte và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các giếng dầu và cảng dầu quan trọng.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm