Mỹ tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa

19/03/2015 10:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Viện dẫn các mối đe dọa ngày càng tăng từ chương trình tên lửa của Triều Tiên và Iran, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) ngày 18/3 thông báo nước này sẽ tăng cường số vụ thử nhằm nâng cao năng lực phòng thủ tên lửa trên thực địa, song song với việc củng cố an ninh mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại phiên điều trần trước Tiểu ban Quốc phòng thuộc Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách Thượng viện, Giám đốc MDA - Phó đô đốc Hải quân James Syring, cho biết MDA sẽ tiến hành diễn tập và tập trận nhiều hơn để sẵn sàng ứng phó với các vụ tấn công tiềm tàng, đồng thời nâng cao tần suất và độ phức tạp của các vụ thử tên lửa, giảm chi phí và đầu tư vào công nghệ mới.

Cụ thể, MDA sẽ tiến hành 12 vụ thử đối với hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng của Mỹ trong tài khóa 2015, tăng mạnh so với chỉ 7 vụ thử từ tháng 10/2013 tới nay. MDA cũng có kế hoạch tiến hành thêm 7 vụ thử nữa trong tài khóa 2016, bắt đầu từ ngày 1/10/2015.


Tên lửa Tomahawk được bắn thử từ tàu USS Donald Cook ngoài khơi Vịnh Mexico

Ngoài ra, cơ quan trên đang phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu chương trình thử nghiệm vũ khí của Lầu Năm Góc và các tư lệnh quân đội nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ trước các vụ tấn công mạng ngày càng leo thang hiện nay.

Theo ông James Syring, Triều Tiên hiện đã triển khai trên thực địa hàng trăm tên lửa có khả năng bắn tới các lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi Iran cũng đang đẩy mạnh chương trình phát triển những tên lửa tinh vi hơn. Ông James Syring nói rằng hai nước trên có thể đạt tới khả năng phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa ngay trong năm nay.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tiểu ban Quốc phòng thuộc Ủy ban Chuẩn chi Ngân sách của Thượng viện đang xem xét đề xuất ngân sách trị giá 8,1 tỷ USD của MDA cho tài khóa 2016.

Người đứng đầu MDA cảnh báo việc các nghị sĩ Quốc hội Mỹ không nâng trần ngân sách tài khóa 2016 có nguy cơ đe dọa tới hoạt động cấp kinh phí cho hai chương trình trọng điểm của quân đội nước này, đó là chương trình nghiên cứu cải tiến đầu đạn tên lửa và chương trình phát triển radar quét tầm xa mới. Ông khẳng định cả hai chương trình này đều có ý nghĩa cấp thiết đối với mục tiêu cải thiện khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất đặt tại Mỹ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm