Mỹ không phản đối hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh

29/12/2016 15:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trang mạng của tờ "Philstar" của Philippines ngày 28/12 đưa tin Mỹ nói rằng Trung Quốc có quyền đi lại trên vùng lãnh hải quốc tế sau khi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc thực hiện chuyến hành trình đi qua Đài Loan và đi vào trong khu vực Biển Hoa Nam (Biển Đông) đang tranh chấp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner ngày 27/12 nói rằng Mỹ công nhận các hoạt động sử dụng biển tuân thủ luật pháp và các quyền tương tự như vậy áp dụng đối với Mỹ, Trung Quốc và các nước khác.


Tàu sân bay Liêu Ninh trong hải trình gần đây nhất. Ảnh: Reddit

Ông Mark Toner cho biết "như chúng tôi vẫn thường thực hiện hải trình với các tàu hải quân của chúng tôi đi qua... những vùng lãnh hải tương tự như thế, đó là tự do hàng hải".

Hôm 26/12, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu đoàn gồm 5 tàu chiến đã di chuyển ở phạm vi cách phía Nam của Đài Loan 90 hải lý. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động huấn luyện thông thường.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm