Mỹ huy động 100 ngàn Vệ binh Quốc gia vây bắt người nhập cư?

18/02/2017 06:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/2, Nhà Trắng và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã bác bỏ thông tin có kế hoạch huy động tới 100.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia để vây bắt những người không phải công dân Mỹ đang cư trú trái phép.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết thông tin về kế hoạch huy động 100.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia để vây bắt những người nhập cư trái phép là hoàn toán sai sự thật.

Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ David Lapan cùng ngày cũng tuyên bố bộ này không xem xét khả năng huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia để thực thi pháp luật trong lĩnh vực nhập cư.


Lính biên phòng Mỹ kiểm tra khu vực biên giới Mỹ - Mexico. Phía bên kia là khu vực Tijuana (Mexico) (Ảnh: AP)

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi hãng tin AP dẫn một bản dự thảo ghi nhớ đề ngày 25/1 dài 11 trang cho biết Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang cân nhắc sử dụng Vệ binh Quốc gia tại 11 bang, trong đó 4 bang có đường biên giới với Mexico, để bắt những đối tượng cư trú trái phép ở Mỹ.

Nếu được thực thi, biện pháp này sẽ có tác động rất lớn, bởi theo số liệu thống kê năm 2014, hiện có gần một nửa trong số 11,1 triệu người cư trú trái phép tại Mỹ đang sinh sống ở 11 bang kể trên.

Hôm 13/2, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly thông báo cơ quan phụ trách nhập cư nước này đã bắt giữ gần 700 người trong các chiến dịch trấn áp người nhập cư. Ông Kelly cho biết đây là các chiến dịch được tiến hành thường lệ và phù hợp với các hoạt động thông thường của Cơ quan Hải quan và Nhập cư Mỹ (ICE).

Tổng thống Donald Trump coi siết chặt chính sách nhập cư và trục xuất người nhập cư trái phép là một trong những trọng tâm trong chương trình nghị sự của mình. Ông Trump từng cam kết trục xuất từ 2-3 triệu người nhập cư có “tiền án, tiền sự” ngay sau khi nhậm chức.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm