Mỹ điều tàu khu trục tới Biển Đen

08/04/2014 11:31 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Lầu Năm Góc xác nhận Mỹ sẽ điều một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tới Biển Đen nhằm trấn an các đồng minh châu Âu tại khu vực này sau sự kiện Crimea sát nhập vào Nga.

Ngày 7/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Steven Warren cho biết Lầu Năm Góc đã quyết định điều một tàu tới Biển Đen song không tiết lộ tên hay loại tàu vì lý do an ninh. Theo kế hoạch, tàu này sẽ tới Biển Đen trong vòng một tuần. Đại tá Warren cũng khẳng định việc triển khai tàu trên chỉ nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực đồng thời cho biết Lầu Năm Góc vẫn đang lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động của hải quân Mỹ ở Biển Đen.


Người biểu tình thân Nga chiếm giữ tòa nhà chính quyền ở Donetsk. Ảnh: AFP

Trong khi đó, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận tàu được điều tới Biển Đen là tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Donald Cook, được triển khai tại căn cứ hải quân ở Rota, Tây Ban Nha, một phần trong hệ thống lá chắn tên lửa đã được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đề xuất.

Mới đây, tàu này đã được nâng cấp để có thể phóng các tên lửa SM-3 cho phép con tàu thực hiện chức năng như một phần trong Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo lớp Aegis. Hệ thống phòng thủ này là một trong những vấn đề gây căng thẳng quan hệ giữa NATO và Nga khi Moskva coi dự án này là mối đe dọa an ninh còn NATO khẳng định mục tiêu của hệ thống này là ngăn ngừa mối đe dọa tên lửa từ các quốc gia như Iran.

Trước đó, một tàu khu trục khác của Mỹ là USS Truxtin đã được điều đến Biển Đen khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng phát, nhưng đã rời khu vực này hôm 21/3 vừa qua.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm