Mùng 4 Tết, 20 người chết vì tai nạn giao thông

28/01/2020 20:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thực hiện Công điện 1658/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020; Chỉ thị số 03/CTT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông sau 6 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cơ bản được bảo đảm tốt.

5 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 102 người

5 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 102 người

Sau 5 ngày nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 102 người, bị thương 108 người. So sánh với cùng kỳ (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 3  tháng Giêng) của năm 2019 đã giảm 13 vụ (8,6%), tăng 12 người chết (13,3%), giảm 32 người bị thương (22,8%).

Số vụ nhập viện do tai nạn giao thông đã giảm 18,2% so với cùng kỳ (theo Bộ Y tế), riêng số tai nạn giao thông liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước, tuy nhiên số người tử vong do tai nạn giao thông vẫn còn tăng cao so với cùng kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi, còn xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 28/1(tức mùng 4 Tết Canh Tý), toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 20 người, bị thương 42 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 giảm 1 vụ (2,7%), giảm 3 người chết (13,04%%), tăng 3 người bị thương (6,67%). Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Tính chung trong 6 ngày nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người, bị thương 150 người. So sánh với cùng kỳ (từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng) của Tết Nguyên đán 2019 giảm 14vụ (7,4%), tăng 9 người chết (7,96%), giảm 32 người bị thương (27,11%).

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tai nạn. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.160 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 1,7 tỷ đồng; tạm giữ 25 xe ô tô, 318 xe mô tô; tước 301 giấy phép lái xe các loại. Có 52 địa phương báo cáo kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn, xử lý 867 trường hợp. Trên tuyến đường thủy đã kiểm tra, xử lý 220 trường hợp vi phạm, phạt tiền 230 triệu đồng.

Các đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí các ca tuần tra kiểm soát cơ động, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, kiểm tra nồng độ cồn 117 lượt phương tiện, không phát hiện vi phạm. Thông qua hệ thống camera giám sát lập biên bản xử lý 2 xe con chạy quá tốc độ, phạt 1,8 triệu đồng trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN vào hồi 17h30 ngày 28/1, tại Km 185 qua Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, tình trạng phương tiện lưu thông chậm, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Cục Cảnh sát giao thông phải phân luồng giao thông từ xa tại các nút giao Vạn Điểm, Thường Tín, hướng dẫn lái xe đi vào đường gom và đường dân sinh để vào trung tâm thành phố. Công ty BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ một mặt mở thêm các làn thu phí, mặt khác huy động toàn bộ quân số, đặt các bàn thu phí lưu động trên cùng 1 làn để có thể cùng 1 thời điểm thu phí được 3 xe. Tuy nhiên, càng về tối, lượng phương tiện càng tăng cao, trước nguy cơ ùn tắc kéo dài, tổ công tác thuộc Đội 3 đã đề nghị xả Trạm thu phí Vạn Điểm cho các xe đi vào đường gom, tránh gây tắc trên cao tốc. Đến 18h30, Trạm thu phí nút giao Vạn Điểm đã tiến hành xả trạm.

Đại úy Đinh Vạn Sơn, cán bộ Đội 3 đang làm nhiệm vụ phân luồng tại nút giao Vạn Điểm cho biết, thực hiện ý kiến lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh giao thông và Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Đội 3 đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ -  Ninh Bình, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các phương tiện tham giao thông trong dịp lễ Tết thông suốt, đồng thời phối hợp với cơ quan truyền thông thông báo cho các phương tiện giao thông biết, chọn lộ trình phù hợp để về trung tâm thành phố.

Chu Thanh Vân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm