Mùng 3 Tết, miền Bắc nắng như mùa Hè...

07/02/2019 07:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), thời tiết cả nước chủ yếu nắng ấm và tạnh ráo. Trong đó, các tỉnh Bắc Bộ có sương mù sáng sớm và mưa nhỏ về đêm, các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi

Dự báo thời tiết trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi

Thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ không có những đợt quá rét hay quá nóng, có thể mỗi tuần sẽ có một đợt không khí lạnh nhưng không quá mạnh. Dịp Tết, thời tiết sẽ thuận lợi để du Xuân.

Dự báo các vùng ngày 7/2: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc giảm từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi tăng trên 32 độ C

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi giảm xuống dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi tăng trên 29 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh mang tính minh họa

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi tăng trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 -24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng miền Đông có nơi tăng trên 34 độ C.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm