Mùng 1 Tết, tai nạn giao thông cướp đi 15 sinh mạng

06/02/2019 07:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm Kỷ Hợi (tức ngày 5/2), tai nạn giao thông tiếp tục giảm.

Ngày 29 Tết, số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông tăng cao

Ngày 29 Tết, số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông tăng cao

Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, ngày 3/2 (tức ngày 29 Tết), số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông tăng cao so với ngày liền kề trước đó.

Toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 13 người. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

So với ngày 30 Tết, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí, giảm 15 vụ, 9 người chết và 13 người bị thương. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho hoạt động bắn pháo hoa tại các địa phương được đảm bảo an toàn, thông suốt.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát giao thông, các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 2.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền hơn 1,13 tỷ đồng; tạm giữ 26 xe ô tô, 432 xe mô tô; tước 435 Giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, xử lý 287 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền 202 triệu đồng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm