Một thiếu tá Cảnh sát giao thông bị thương nặng trong lúc ngăn chặn đua xe trái phép

03/05/2020 11:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 3/5, Thượng tá  Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết: Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang) bị thương trong lúc ngăn chặn nhóm đua xe trái phép trên Quốc lộ 1 vào đêm 2/5, hiện đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).

Xử lý nghiêm đối tượng dùng dao đâm Thiếu tá Cảnh sát giao thông

Xử lý nghiêm đối tượng dùng dao đâm Thiếu tá Cảnh sát giao thông

Sau khi bị xử phạt vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ, khoảng 17 giờ cùng ngày 21/3, đối tượng bị xử phạt đã bất ngờ quay lại, dùng dao đâm Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp, Tổ trưởng tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) người đã xử phạt đối tượng trước đó, khiến Thiếu tá Hiệp bị trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 22 giờ ngày 2/5, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) phát hiện một nhóm thanh niên đang chuẩn bị tổ chức đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Long Định, huyện Châu Thành.

Chú thích ảnh
Nhóm thanh niên đua xe tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN)

Phát hiện sự có mặt của lực lượng chức năng, nhiều thanh niên trong nhóm trên đã tăng ga bỏ chạy. Khi tổ công tác của Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ ra tín hiệu dừng xe, Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 2002, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) đã tông xe thẳng vào Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ. Cú tông mạnh khiến Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ bị gãy chân, đa chấn thương và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) để điều trị.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 19 người, 20 xe máy, trong đó có nhiều xe máy đã thay đổi kết cấu, hình dạng (độ, chế).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nam Thái - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm