Một học sinh tiểu học nguy kịch do ngã từ trên cao xuống sân trường

18/04/2018 19:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 18/4, bà Bùi Thị Thanh Xuân, chuyên viên Phòng Công tác xã hội, phụ trách truyền thông của Bệnh viện E (Bộ Y tế) cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi là nam và hiện vẫn đang được các bác sĩ triển khai cấp cứu tích cực.

Thông tin này cũng được ông Hoàng Hữu Trung, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác nhận: Cháu trai bị nạn là học sinh lớp 4E, Trường tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy, Hà Nội). 

Học sinh này không đăng ký ăn bán trú tại trường mà được gia đình đón về sau buổi học sáng. Khoảng 13 giờ 25 phút, gia đình đưa cháu đến trường để học buổi chiều. 

Sau khi vào lớp, thấy các bạn vẫn đang ngủ trưa, học sinh này đã đi ra ngoài hành lang, trèo lên lan can để nghịch và bị trượt ngã xuống sân trường từ tầng 4. 

Ngay sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Tình trạng của học sinh được xác định là đa chấn thương, khá nguy kịch. 

Vụ việc đang được các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Chấn thương ở trẻ nhỏ do té ngã

Chấn thương ở trẻ nhỏ do té ngã

Trẻ ở tuổi tập đi rất hay bị ngã và trẻ bị ngã ở tư thế đang đi hay chạy trên mặt đất thường không gây chấn thương đầu nghiêm trọng. Kích thước của vết sưng trên đầu không liên quan với mức độ nặng của chấn thương.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm