Miền Trung tiếp tục có mưa rất to, nguy cơ sạt lở đất và lũ quét cao

19/10/2020 18:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Áp thấp nhiệt đới đã tan, tuy nhiên Trung Bộ tiếp tục mưa rất to, riêng Hà Tĩnh và Quảng Bình mưa đặc biệt to. Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục lên, nguy cơ lũ quét rất cao.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão tiến vào miền Trung

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão tiến vào miền Trung

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

liên tục cập nhật

Dự báo thời tiết các vùng đêm 19/10

Phía Tây Bắc Bộ đêm và có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời lạnh.Nhiệt độ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, trời lạnh. Nhiệt 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to; các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế có mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-26 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 20-23 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-26 độ C.

Lũ trên các sông tại Hà Tĩnh đang lên chậm, lũ tại Quảng Bình đạt đỉnh và đang xuống

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 15 giờ ngày 19/10 lũ các sông ở Quảng Bình đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đỉnh lũ trên các sông như sau: trên sông Gianh tại trạm quan trắc Mai Hóa là 8,51m (13giờ ngày 19/10), trên báo động 3 là 2,01m; trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy là 4,88m (6 giờ  ngày 19/10), trên báo động 3 là 2,18m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1979 (3,91m) là 0,97m.

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu (tỉnh Hà Tĩnh) đang lên chậm, các sông ở tỉnh Thừa Thiên - Huế có dao động. Mực nước lúc 15 giờ ngày 19/10 trên một số sông như sau: trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt là 9,35m, trên báo động 2 là  0,35m; trên sông Gianh tại trạm Mai Hóa là 8,4m, trên báo động 3 là 1,9m; trên sông Kiến Giang tại trạm, Lệ Thủy là 4,7m, trên báo động 3 là  2,0m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,43m, trên báo động 2 là 0,43m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,22m, trên báo động 2 là 0,22m.

Dự báo, từ 21 giờ ngày 19/10 đến 3 giờ ngày 20/10, lũ trên sông Ngàn Sâu (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục lên; các sông ở tỉnh Quảng Bình tiếp tục xuống, các sông ở Thừa Thiên - Huế có dao động. Đêm 19/10, sáng 20/10, mực nước trên các sông có khả năng như sau: trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt lên mức 9,6m, dưới báo động 3 là 0,9m; trên sông Gianh tại trạm Mai Hóa xuống mức 7,6m, trên báo động 3 là 1,1m; trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy xuống mức 4,4m, trên báo động 3 là 1,7m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc dao động ở mức 3,2m, trên báo động 2 là 0,2m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,1m, trên báo động 2 là 0,1m.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh); Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình); A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, đặc biệt tại các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh); Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng (Quảng Bình).

Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn ở mức cao trong đêm 19/10 và ngày 20/10. Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất là cấp 4.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như: mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân.

Áp thấp nhiệt đới cập nhật chiều 19/10

Hồi 13 giờ ngày 19/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 128,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão, Tin bão mới nhất, Dự báo thời tiết, Thời tiết, Áp thấp nhiệt đới, mưa lũ miền Trung, lũ lụt miền Trung, bão số 8, tin bão số 8, tin bao, tin bao moi nhat
Vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới cập nhật lúc 15h ngày 19/10

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Áp thấp nhiệt đới mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão, Tin bão mới nhất, Dự báo thời tiết, Thời tiết, Áp thấp nhiệt đới, mưa lũ miền Trung, lũ lụt miền Trung, bão số 8, tin bão số 8, tin bao, tin bao moi nhat
Vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới cập nhật trưa 19/10

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 119 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Ngoài ra, sáng 19/10 không khí lạnh đã gây ra gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông; ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác.

Các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên: Thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết. Khi nhận được tin bão, áp thấp nhiệt đới thì tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao nên trong ngày và đêm 19/10, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời lạnh.

Ngày và đêm 19/10, Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 19/10 có lúc có mưa, mưa nhỏ. Trời lạnh. Từ ngày 21-23/10 các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời tiếp tục lạnh về sáng và đêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ 19/10 đến ngày 20/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 400mm; ở Nghệ An từ 50-80mm, riêng phía Nam có nơi trên 100mm.

Từ 19/10 đến ngày 21/10, ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có mưa rất to 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo, mức độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 2.

Ngày 19/10 khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa dông mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Dự báo trong ngày và đêm 19/10: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ Bắc nên ở Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển ở Vịnh Bắc Bộ cao 2-4m; ở Bắc Biển Đông cao 3-5m. Mức độ rủi ro thiên tai ở cấp 1. 

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong 12 giờ vừa qua (từ 19 giờ ngày 18/10 đến 7 giờ ngày 19/10), ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi lớn hơn như: thành phố Hà Tĩnh 422mm, Kỳ Thượng (tỉnh Hà Tĩnh) 586mm, Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) 507mm, Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) 378mm, Vạn Trạch (Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) 405mm... Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 19/10

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, riêng Điện Biên-Lai Châu trưa chiều hửng nắng. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 22-25 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, riêng đồng bằng, ven biển có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, cao nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to, từ tối 19/10 Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi tối 20/10 có mưa vừa, mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm