Máy bay từ thời Liên Xô nổ 3 lốp khi hạ cánh

01/06/2018 15:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một máy bay chở khách có thời Liên Xô đã bất ngờ nổ tới 3 lốp trong quá trình hạ cánh tại sân bay ở Đông Siberia (Nga).

Kênh RT (Nga) đưa tin vụ việc xảy ra vào tối 30/5 tại sân bay Yakutsk. Sự cố “nổ lốp” xảy ra khi máy bay Antonov-24 chở theo 28 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn từ Lensk hạ cánh xuống sân bay Yakutsk.

Chú thích ảnh
Dòng máy bay Antonov-24. Ảnh: RT

May mắn không có thương vong trong sự cố này. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Trước đó, trong tháng 3, một mẫu máy bay Antonov-24 thuộc Cộng hòa Yakutia (Nga) đã phải hạ cánh khẩn cấp khi một trong hai động cơ gặp trục trặc.

Dòng máy bay Antonov-24 được sản xuất từ thập niên 50 của thế kỷ trước. Hơn 1.300 chiếc Antonov-24 đã “xuất xưởng”. Kể từ khi dừng sản xuất năm 1979, đến nay nhiều chiếc Antonov-24 đã được cho “nghỉ hưu”.

VIDEO: Tai nạn hy hữu, máy bay Nga vừa cất cánh đã rơi, 4 người thiệt mạng

VIDEO: Tai nạn hy hữu, máy bay Nga vừa cất cánh đã rơi, 4 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay Antonov An-2 đã bị mất kiểm soát và rơi ngay sau khi cất cánh tại sân bay Naryan-Ma, thuộc khu tự trị Nenets của Nga khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, những người khác trên máy bay bị thương.

Theo Hà Linh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm