Lượng xe lưu thông tăng cao, Bến Tre kẹt xe gần 10km

19/01/2020 22:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chiều đến tối 19/1 (tức 25 tháng Chạp Kỷ Hợi), trên tuyến đường từ thành phố Bến Tre đến cầu Rạch Miễu xảy ra kẹt xe kéo dài gần 10km. Hướng đi từ thành phố Bến Tre lên cầu Rạch Miễu, lượng xe cộ ùn ứ, nối đuôi nhau nằm chờ lăn bánh, nhiều xe ô tô còn lấn làn đường dành cho xe máy khi không có mặt lực lượng Cảnh sát giao thông.

Không để thiếu hàng, tăng giá đột biến dịp Tết

Không để thiếu hàng, tăng giá đột biến dịp Tết

Bộ Công Thương cho biết, sau các chỉ đạo sát sao của Chính phủ, triển khai quyết liệt của các Bộ, ngành, địa phương, giá thịt lợn đã có xu hướng giảm từ cuối tháng 12/2019 và hiện đang giữ ở mức ổn định. Cụ thể, từ ngày 28/12/2019 đến nay, giá thịt lợn ngoài thị trường đã bắt đầu chững lại và có xu hướng giảm khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại và tùy địa phương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Bến Tre đã huy động lực lượng điều tiết giao thông ở tất cả các ngã tư, ngã ba đường hướng từ thành phố Bến Tre về cầu Rạch Miễu. Đến 21 giờ ngày 19/1, lực lượng Cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre vẫn đang phối hợp điều tiết giao thông, phân luồng xe để giảm ùn tắc trên cầu Rạch Miễu.

Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát giao thông Bến Tre làm nhiệm vụ điều tiết ở tất cả các ngã ba, ngã tư trên đoạn tuyến Quốc lộ 60 từ ngã tư Tân Thành đến cầu Rạch Miễu. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

Qua theo dõi, trong một tuần trở lại đây, tình trạng kẹt xe kéo dài từ thành phố Bến Tre hướng về cầu Rạch Miễu xảy ra liên tục, kể cả ngày thường chứ không riêng cuối tuần hay ngày lễ. Thời gian xảy ra kẹt xe diễn ra sớm hơn, thường bắt đầu từ khoảng 15 giờ đến 21 giờ hàng ngày, ùn tắc kéo dài có lúc hơn 10km. Nguyên nhân chủ yếu do lượng xe tải trọng lớn chở hoa từ Bến Tre đi các tỉnh phục vụ Tết Nguyên đán tăng nên dẫn đến ùn ứ.

Hiện nay, mỗi ngày đêm có khoảng 18.000 lượt ô tô các loại qua cầu Rạch Miễu, riêng ngày thứ bảy và chủ nhật tăng lên khoảng 20.000 phương tiện/ngày đêm; trong khi đó, theo thiết kế cầu Rạch Miễu chỉ cho 6.000 lượt phương tiện qua lại/ngày đêm. Như vậy, lượng xe lưu thông vượt gấp hơn 3 lần so với thiết kế.

Những ngày cuối năm, lượng xe lưu thông qua cầu Rạch Miễu tăng gấp nhiều lần so với bình thường, nhất là xe tải có tải trọng lớn. Vì vậy, từ ngày 17/1 đến ngày 13/2, xe 3 trục đi hướng từ Bến Tre lên cầu Rạch Miễu đã bị cấm vào khung giờ cao điểm từ 15 - 19 giờ nhưng tình trạng kẹt xe vẫn không giảm.

Để giảm tình trạng kẹt xe trên cầu Rạch Miễu, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vào ngày 17/1, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đề xuất cho thành lập bến phà Rạch Miễu để giảm tải lượng xe qua cầu Rạch Miễu và giảm ùn tắc giao thông cho đoạn tuyến Quốc lộ 60, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Trần Thị Thu Hiền/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm