Lực lượng đòi độc lập ở Ukraine phủ nhận bắn rơi máy bay MH17

29/09/2016 08:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ huy hàng đầu của lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine ngày 28/9 đã phủ nhận những kết quả điều tra của Hà Lan cho rằng họ đã bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bằng một tên lửa của Nga từ khu vực do lực lượng này kiểm soát.

DPR ở Ukraine phủ nhận bắn rơi máy bay MH17

Tướng Eduard Basurin của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng nêu rõ, các lực lượng của DPR không thể bắn máy bay MH17 bằng hệ thống tên lửa BUK do Nga sản xuất, bởi vì họ không có loại vũ khí này.

Trước đó cùng ngày, mhóm Điều tra chung do Hà Lan đứng đầu tuyên bố rằng hệ thống tên lửa Buk vốn bắn hạ máy bay MH17 năm 2014 đã được chuyển từ Nga vào miền Đông Ukraine. Sau đó, hệ thống tên lửa này đã được chuyển trả về Nga.

Ngoài ra, ông Robby Oehlers, người có cháu gái là nạn nhân trong thảm họa MH17 này nói rằng các công tố viên quốc tế đã xác định quả tên lửa bắn hạ máy bay MH17 đã được phóng đi từ vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine do lực lượng đòi độc lập thân Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/9 ra tuyên bố bác bỏ kết quả điều tra, đồng thời khẳng định các nhà điều tra quốc tế đã ngăn cản Moskva tham gia đầy đủ vào tiến trình điều tra này.


Các thành viên nhóm điều tra quốc tế công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ rơi máy bay MH17 tại Nieuwegein, Hà Lan ngày 28/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ khả năng tên lửa Buk vượt biên giới Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 28/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, tên lửa giàn của Nga chưa bao giờ vượt qua biên giới Nga - Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra nhằm phản bác lại kết quả điều tra nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay Boeing MH17 của Malaysia tại Donbass (Ukraine) năm 2014.

Tướng Konasshenkov khẳng định: “Không một giàn tên lửa nào của Nga, trong đó có tên lửa Buk, chưa bao giờ vượt biên giới Nga - Ukraine. Chúng tôi đã tuyên bố điều đó ngay sau thảm họa ngày 17/7/2014 và tuyên bố một cách có trách nhiệm”.

Ông Konashenkov cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã nghiên cứu tuyên bố của nhóm điều tra do Hà Lan đứng đầu và nghi ngờ về tính chất khách quan trong các kết luận đưa ra ngày 28/9, do kết luận này chỉ dựa vào hai nguồn tin là internet và cơ quan tình báo Ukraine, mà không hề nghiên cứu thông tin do phía Nga cung cấp.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng, các kết luận nghiêm trọng như trường hợp này phải được kèm theo những luận chứng chắc chắn, và chủ yếu là các bằng chứng. Ông cho biết, hôm 26/9 phía Nga đã công bố số liệu của radar Nga về bầu trời vào ngày xảy ra thảm họa 17/7/2014, số liệu đó là bằng chứng không thể bác bỏ. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố Nga sẽ hỗ trợ những gì cần thiết để tiến hành điều tra khách quan vụ thảm họa.

Trước đó cùng ngày, tại Hà Lan, ủy ban điều tra quốc tế đã công bố phần thứ hai của báo cáo điều tra vụ máy bay MH17 bị rơi, theo đó, tên lửa giàn Buk được cho là đã bắn rơi chiếc máy bay trên đã được “đưa đến lãnh thổ Cộng hòa Nhân nhân dân Donetsk tự xưng từ Nga”, và sau đó đã được đưa trở về lãnh thổ Nga.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm