LHQ ra nghị quyết trừng phạt nhóm Boko Haram

23/05/2014 09:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/5, một ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã liệt nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram vào danh sách tổ chức khủng bố có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và áp đặt trừng phạt, một tháng sau khi phong trào này thừa nhận tiến hành vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh tại Nigeria.

Quyết định trên, nhanh chóng được Mỹ và Anh hoan nghênh, đã có hiệu lực sau khi không vấp phải sự phản đối nào từ 15 nước ủy viên của HĐBA LHQ. Các biện pháp trừng phạt của LHQ với Boko Haram bao gồm lệnh cấm vận vũ khí và phong tỏa tài sản của nhóm. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về tác động thực tế của nghị quyết đến hoạt động của phong trào Hồi giáo này.

Đại sứ Australia Gary Quinlan, Chủ tịch ủy ban trừng phạt al-Qaeda thuộc HĐBA, cho biết cơ quan này sẽ tăng cường phối hợp với các bên để bảo đảm ngăn chặn mọi cá nhân hỗ trợ cả về tài chính và vũ khí cho Boko Haram. Theo ông Quinlan, hiện có bằng chứng rất rõ ràng rằng Boko Haram đã tổ chức huấn luyện rộng rãi các hoạt động khủng bố với nhóm al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM), cụ thể là phát triển và chế tạo bom.



 Một thành viên trong nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Ảnh Internet

Trong khi đó tại Nigeria, khoảng 200 người đã xuống đường biểu tình kêu gọi Tổng thống nước này Goodluck Jonathan nỗ lực hơn nữa trong công tác giải cứu hơn 276 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc ở thị trấn Chibok thuộc bang Borno, Đông Bắc Nigeria từ hôm 14/4. Vụ việc đã làm dấy lên sự phẫn nộ trên toàn thế giới. Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Israel, Trung Quốc...,đang nỗ lực giúp Nigeria tìm ra nơi Boko Haram giam giữ các nữ sinh này.

Ngày 22/5, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo triển khai thêm một máy bay không người lái (UAV) và 80 binh sĩ tới Cộng hòa Chad, nước láng giềng của Nigeria, để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren, các sân bay và cơ sở vật chất hàng không tại CH Chad gần khu vực tìm kiếm hơn, cho phép các máy bay có thêm thời gian hoạt động. Hoạt động chủ yếu của nhóm binh lính này là điều khiển các máy bay không người lái và không có vũ trang Predator và Global Hawks bay dọc biên giới giữa Chad và Nigeria để thu thập tin tình báo, giúp định vị và tìm kiếm con tin.

Kể từ khi bắt đầu cuộc đấu tranh vũ trang hồi năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc Nigeria, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước này. Các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới nhóm này đã làm hàng nghìn người thiệt mạng tại Nigeria, trong đó hơn 1.500 người bị giết hại và hàng chục nghìn người bị mất nhà ở kể từ đầu năm đến nay.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm