Lễ hội pháo hoa Quốc tế Seoul 2018 dự kiến thu hút hàng triệu du khách

27/07/2018 07:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul, với những màn pháo hoa rực rỡ hòa cùng âm nhạc, được xem là một điểm đến hấp dẫn khi đến xứ sở Kim chi vào tháng 10 hàng năm. Năm nay, sự kiện sẽ được tổ chức ngày 6/10 tại khu vực công viên Yeouido Hangang, Seoul, Hàn Quốc.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul do Tập đoàn Hanwha và SBS tổ chức, thành phố Seoul bảo trợ, là lễ hội pháo hoa lớn nhất Hàn Quốc, thu hút hơn 1 triệu người dân tham gia hàng năm.

Kỷ niệm 16 năm tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul 2018 sẽ có những màn trình diễn pháo hoa độc đáo, tráng lệ, cùng với nhiều hoạt động hấp dẫn.  

Hơn 100 nghìn bông pháo hoa đẹp kỳ ảo được làm bởi các đội đại diện làm pháo hoa giỏi nhất thế giới sẽ được biểu diễn tại lễ hội pháo hoa theo chủ đề, mang tới không khí sôi nổi và sống động. 

Chú thích ảnh
Các đội thi pháo hoa sẽ thắp sáng bầu trời mùa thu Hàn Quốc

Cùng với nước chủ nhà Hàn Quốc, Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul năm nay có sự tham gia của các nước Canada và Tây Ban Nha.

Trong đó, Hanwha - đội đại diện cho nước chủ nhà Hàn Quốc đã được công nhận trên khắp thế giới nhờ vào khả năng biểu diễn nổi bật và tiên phong về thể loại mới - biểu diễn pháo hoa đa phương tiện.

Đội Royal Pyrotechnie của Canada nổi tiếng với phép thuật hòa với âm nhạc đã 6 lần vô địch thế giới, 16 lần chiến thắng Pretigious Awards. 

Chú thích ảnh

Và, đội Pirotecnial Igual đến từ Tây Ban Nha - nơi xuất khẩu pháo hoa chất lượng đi khắp thế giới - sẽ mang đến những màn trình diễn chất lượng đỉnh cao. 

Chiều và tối ngày 6/10, Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul 2018 sẽ diễn ra tại khu vực Công viên Yeouido Hangang, Seoul, Hàn Quốc. Các đội tham dự hứa hẹn mang đến cho người xem những khoảnh khắc lung linh huyền ảo và những cảm xúc không thể nào quên.

Bộ trưởng Hàn Quốc đề xuất phương án hỗ trợ BTS và làn sóng Hallyu

Bộ trưởng Hàn Quốc đề xuất phương án hỗ trợ BTS và làn sóng Hallyu

Ông Do Jong Hwan - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc nhấn mạnh sức ảnh hưởng toàn cầu của BTS, đồng thời đưa ra những phương án để tiếp tục phát triển làn sóng Hallyu. 

A.T. Ảnh: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm